Xã hội

Chợ hoa Tết Đà Nẵng đìu hiu, tiểu thương lướt điện thoại... chờ khách

28/01/2022, 12:45

Chợ hoa Tết tại Quảng trường 29 tháng 3 (quận Hải Châu, Đà Nẵng) rất vắng khách dù chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán.

Sáng 28/1 (26 tháng Chạp), chợ hoa trước Quảng trường 29 Tháng 3 (quận Hải Châu, Đà Nẵng) thưa thớt khách. Người đi lại tại chợ hoa này chủ yếu là các tiểu thương.

Anh Đinh Công Sinh (quê Bình Định) cho biết, chợ hoa năm nay rất ảm đạm, phần lớn khách chỉ đi dạo hỏi giá chứ không mua dù mức giá không cao. Lượng khách năm nay chỉ khoảng 30% của năm trước.

img

Chợ hoa Tết Đà Nẵng thưa thớt khách dù chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán

Tương tự, anh Lương Công Thịnh, chủ vườn hoa ở phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết, dự đoán năm nay sức mua giảm, anh đã chủ động giảm giá hoa thấp hơn 10% so với giá thị trường nhưng sức mua các loại hoa công nghệ cao của người dân vẫn quá thấp.

Ghi nhận của PV, mặt hàng hoa công nghệ cao tại chợ hoa Tết không đa dạng. Hoa bày bán phần lớn là: dạ yến thảo, hướng dương, đồng tiền,...

Giá hoa địa lan dao động từ 450.000 - 500.000 đồng/chậu, lan treo khoảng 180.000 - 200.000 đồng/giỏ, đỗ quyên giá từ 300.000 - 350.000 đồng/chậu, đỗ quyên bonsai có giá bán từ 500.000 đồng/chậu…

img

Tiểu thương chỉ biết ngồi bấm điện thoại vì ế khách

Còn các loại hoa, cây cảnh truyền thống như mai kiểng dao động từ 1,2 triệu đến 5 triệu đồng/cây, quất cảnh từ 800 nghìn đồng đến 3,5 triệu/chậu, cúc đại đóa từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/cặp.

Trong khi đó, hoa đào miền Bắc có giá thấp nhất khoảng 1 triệu đồng/cây. Lo lắng vì tình hình dịch bệnh, nhiều tiểu thương chủ động giảm lượng hoa bán tại chợ.

Theo Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng, đơn vị đã thực hiện đấu giá 48/49 cụm (161/164 lô) tại chợ hoa trước Quảng trường 29 Tháng 3. Tuy nhiên, số lượng hộ kinh doanh thuê lô để bán tại chợ hoa chỉ khoảng hơn 50% do ảnh hưởng của dịch bệnh.

img

Quất cảnh có giá từ 800 nghìn đồng đến 3,5 triệu/chậu, không cao hơn so với các năm trước nhưng đến thời điểm này vẫn khá ế ẩm

Phòng Kinh tế quận Liên Chiểu cũng cho biết, năm nay, các tiểu thương đăng ký gần 90 lô trên tổng số 122 lô được quận quy hoạch.

Ngoài ra, chợ hoa tại khu vực Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang được UBND xã Hòa Phong chia thành 30 lô, mỗi lô rộng 60-70m2; người dân đăng ký thuê khoảng 25 lô. Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022 bắt đầu từ 22/1 đến 21h ngày 31/1 (tức ngày 20 đến 29 tháng Chạp).

img

Sức mua các loại hoa công nghệ cao của người dân vẫn thấp

img

Hoa còn đầy ắp do lượng khách năm nay chỉ khoảng 30% so với cùng kỳ

img

Mặt hàng hoa tại chợ hoa Tết năm nay cũng không đa dạng như trước

img

Hầu hết khách chỉ đến dạo giá hoa chứ không nhiều người mua

img

Gần trưa, gian hàng mai cảnh vắng hoe, không bóng người qua lại

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.