Khám phá

Chợ hoa Tết xứ sở mai vàng thưa vắng những “lão mai” tiền tỷ

27/01/2022, 14:51

Tại không gian hội hoa Xuân và các chợ hoa chơi Tết “xứ sở mai vàng” Huế năm nay thưa vắng những “lão mai” treo giá tiền tỷ như mọi năm...

Ghi nhận của PV Báo Giao thông ngày 27/1, các chợ hoa Xuân lớn nhất TP Huế cũng như các chợ hoa Xuân các địa phương phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế: thị xã Hương Trà, huyện Phong Điền... đã rộn ràng hơn.

Tuy nhiên, phần lớn người đến đây thưởng lãm muôn sắc hoa khắp nơi đã đổ về và tham khảo giá, còn lượng người mua hoa về chưng Tết vẫn chưa nhộn nhịp so với mọi năm.

img

Một trong 2 "lão mai" đang được treo giá tiền tỷ tại Huế

Hoa cảnh chơi Tết năm nay góp mặt tại thị trường Thừa Thiên Huế vẫn khá đa dạng, chủ yếu là các loại như mai Huế, mai Bình Định, đào, lan, cúc, quật, thược dược... và cả “hoa bất tử”.

Lượng hoa tại các chợ hoa Tết cũng như các điểm bày bán dọc trên các tuyến đường cũng ít hơn so với mọi năm, giá bán cũng không dao động nhiều so với năm trước.

Tại các chợ hoa Xuân khu vực gần Đàn Nam giao, khu vực Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế bên đường Hùng Vương – Lê Quý Đôn và tại khu vực chợ hoa Xuân lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế ở Công viên Phú Xuân phía bờ Bắc sông Hương, giá hoa cúc chưng Tết dao động khoảng từ 400.000 đồng đến trên dưới 3 triệu đồng/ 1 cặp, tùy loại chậu lớn nhỏ...

img

"Lão mai" khá hiếm hoi khác được treo giá gần 1,7 tỷ đồng tại khu vực chợ hoa mai gần đàn Nam Giao, TP Huế

Đáng chú ý, tại các chợ hoa xuân lớn nhất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm nay vẫn có sự góp mặt của muôn sắc hoa giấy nhưng vắng bóng những gốc hoa giấy “khủng” như mọi năm.

Các chợ hoa Xuân “xứ sở mai vàng” Huế khu vực công viên Phú Xuân, đường Lê Quý Đôn... năm nay có nhiều gốc mai bonsai và cả mai tòa..., nhưng vắng bóng sự góp mặt của nhiều “lão mai” được treo giá tiền tỷ như những năm trước.

Ngoài gốc “Mai vàng Huế” thế phượng vũ trên 130 năm tuổi hiện diện trước một trụ sở ngân hàng khu vực chợ hoa đường Lê Quý Đôn, tại “chợ hoa mai” lớn bậc nhất xứ Huế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 năm nay ở khu vực gần đàn Nam Giao cũng chỉ có sự hiện diện của 2 “lão mai” bạc tỷ, được treo giá hơn 1,6 tỷ đồng và 3,9 tỷ đồng.

>>>>Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại Huế chiều 26/1:

img

Một người đàn ông đang livestream bên "lão mai" 3,9 tỷ đồng

img

Khu vực chợ hoa Xuân tại khu vực đường Lê Quý Đôn gần Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế năm nay vắng bóng những "lão mai" được treo giá tiền tỷ như mọi năm

img

Trên tuyến đường này có một "lão mai" vàng Huế "thế phượng vũ, giống mai Ngự, tuổi trên 139 năm" tuyệt đẹp trước trụ sở một ngân hàng

img

Nếu như chợ hoa Xuân khu vực gần đàn Nam Giao đặc trưng với mai vàng xứ Huế, tại khu vực chợ hoa Xuân công viên Phú Xuân có sự góp mặt của rất nhiều mai vàng đến từ "đất võ" Bình Định

img

Tại các "chợ hoa Tết" năm nay tại Huế cũng có sự góp mặt của muôn sắc hoa giấy ghép. Tuy nhiên, những chậu hoa giấy bonsai được bày bán gốc khá nhỏ, không có những gốc hoa giấy "khủng" như mọi năm

img

Chậu mai vàng Bình Định được mua với giá 1,8 triệu

img

Hai chậu hoa cúc tại đây được một người mua trả 500.000 đồng nhưng người bán chưa gật đầu

img

Gian hàng bày bán hoa bất tử tại khu vực chợ hoa Xuân công viên Phú Xuân bên đường Lê Duẩn ở bờ Bắc sông Hương

img

Những chậu hoa bất tử được làm công phu có giá trên dưới 1 triệu đồng...

img

Tại đây cũng bày bán những giỏ bánh chưng Tết với những cánh hoa và cả "tiền đô la"... rất đẹp

img

Những sắc hoa mai vàng... img

... và những sắc hoa đào tuyệt đẹp góp mặt trước thềm Xuân Cố đô

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.