Thị trường

Chợ hoa TP.HCM ế ẩm ngày Valentine vì... dịch virus Corona

14/02/2020, 20:14

Ngày Valentine năm nay (14/2), các tiệm hoa ở TP.HCM vắng khách lạ thường dù đã giảm giá sâu so với những năm trước.

img
1 vị khách phấn khởi mua được lẵng hoa hồng về tặng vợ nhân ngày Valentine với giá 150.000 đồng

Chiều tối 14/2, ghi nhận dọc các con đường bán hoa Hoàng Minh Giám, Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận, Chợ hoa đầu mối Hồ Thị Kỷ quận 5 (TP.HCM) rất ít người mua hoa do tâm lý e ngại ra ngoài mua hoa vì sợ dịch bệnh virus Corona.

Tại một cửa hàng bán hoa trên đường Hồ Thị Kỷ (quận 5) mặc dù cửa hàng đã trưng bày rất nhiều sản phẩm hoa tươi đẹp nhưng vẫn vắng bóng khách tới mua. Một số hàng hoa nhỏ lẻ ven đường cũng không tránh khỏi tình trạng ế ẩm, vắng bóng...

Một số tiểu thương còn bày cả ra ngoài đường Hồ Thị Kỷ bán cho biết: Đối tượng khách hàng tới đây mua hoa trong ngày lễ Valentine chủ yếu là nam giới, giá bán lẻ hoa hồng 12.000/bông, hồng Đà Lạt:150.000đ - 200.000đ/bó 50 bông. Các loại hoa khác như hoa ly có giá 400.000 đồng/bó, hoa hướng dương 350.000 đồng/bó...

Chị Hằng tiểu thương ở chợ đầu mối này cho biết, giá hoa giảm nhưng sức mua trong ngày lễ này cũng giảm so với các năm trước có thể do dịch bệnh Covid-19 nên nhiều người ngại đi chợ.

Hình ảnh tiệm hoa vắng vẻ ngày Valentine:

img
Tiệm hoa tự phát trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) thưa thớt người mua
img
Hoa được bó sẵn rất đẹp, nhưng Valentine năm nay lượng mua giảm mạnh
img
Trong ngày lễ Valentine, Hoa hồng đỏ vẫn là món quà được nhiều người yêu thích, lựa chọn nhất bởi tính biểu tượng và ý nghĩa không gì thay thế được của tình yêu.
img
Bên cạnh hoa tươi, những bông hoa hồng mạ vàng, hoa lụa kết trái tim cũng được bầy bán giá 200.000 - 500.000 đồng nhưng cũng rất ế ẩm không ai mua
img
Nắm bắt tâm lý e ngại dịch bệnh của khách hàng, chúng tôi đã chủ động điều chỉnh giá bán hợp lý hơn năm trước. Tuy nhiên, lượng hàng bán ra vẫn rất chậm, chủ cửa hàng hoa cho biết
img
Nam sinh viên cho biết từ sáng mới bán được 3 bó hoa
img
Tại một số tuyến đường gần công viên Gia Định, các tiệm vỉa hè cũng không có khách tới mua
img
Giá hoa dao động từ 250.000 - 750.000 đồng/bó (tuỳ loại hoa)
img
Hàng chục bó hoa hồng bày bán tại của hàng hoa đường Hồ Thị Kỷ (quận 10) vắng khách tới mua
img
Thợ cắm hoa tranh thủ sửa những giỏ hoa hồng
img
Ngồi chơi vì không có khách ghé thăm mua hoa
img
Người đàn ông tranh thủ cắm sẵn những giỏ hoa
img
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ đông đúc và ồn ào nhất thì năm nay lại thưa thớt, lác đác người mua.
img
Một khách mua hàng tại chợ hoa chia sẻ: Chọn mua hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ vì giá rẻ, mẫu mã đa dạng hơn so với những cửa hàng ngoài phố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.