Pháp đình

Chờ ký đơn ly hôn, vợ bỏ thuốc chuột đầu độc chồng

28/06/2016, 05:25
image

Do mâu thuẫn trong tình cảm vợ chồng, Huệ mua thuốc chuột rồi bỏ vào thức ăn để giết chồng.

IMG_5000

Bị cáo Huệ khóc lóc kêu oan khi rời khỏi khán phòng xét xử

Sáng ngày 27/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm tại TAND tỉnh Nghệ An theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đậu Thị Huệ (SN 1988) trú tại xã Nghi Công Nam, Nghi Lộc (Nghệ An).

Theo cáo trạng, Đậu Thị Huệ và anh Phan Trường Phi có một đứa con chung. Trong cuộc sống, hai người thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn nên anh Phi quyết định ly hôn. Ngày 26/3/2015, Huệ nảy sinh ý định đầu độc chồng nên đã mua 2 gói thuốc diệt chuột về cất giấu, đợi cơ hội sẽ ra tay.

Đến chiều, anh Phi nhờ chị gái đi mua ít lòng lợn để mời người đến hướng dẫn thủ tục ly hôn. Khi anh này đi lấy gia vị, Huệ chớp thời cơ đổ một gói thuốc diệt chuột vào nồi của chồng rồi ra khỏi bếp. Thấy thái độ của Huệ không bình thường nên anh Phi sinh nghi và gặng hỏi, Huệ nhất định không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, khi anh Phi tra hỏi hồi lâu Huệ phải thừa nhận: “Em đã đổ thuốc độc vào nồi lòng, anh đừng ăn, đổ đi”. Sau đó, Huệ xin chồng tha thứ và đồng ý kí đơn ly hôn rồi bỏ trốn. Sau 3 ngày, được người thân động viên, Huệ quay về nhà xin lỗi chồng rồi đến cơ quan điều tra đầu thú.

Theo kết quả Viện pháp y Quốc gia kết luận, trong tang vật mẫu lòng giám định có kẽm Phosphid - chất độc đối với người và động vật, có thể gây buồn nôn, đau bụng, viêm dạ dày, tím tái, co giật dẫn tới tử vong.

Ngày 24/9/2015, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Đậu Thị Huệ 4 năm tù về tội giết người, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Huệ đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt lên TAND cấp cao tại Hà Nội.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Huệ đổi từ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt thành kháng cáo kêu oan. Bị cáo cho rằng, mình không có ý định bỏ thuốc chuột vào nồi lòng để đầu độc chồng mà mục đích là… tự tử. Sau đó, bị cáo đổi lời khai thành “lỡ tay” làm rơi thuốc chuột vào nồi thức ăn. Bị cáo cho rằng trong quá trình lấy lời khai tại cơ quan điều tra đã bị ép cung, dù tại các buổi làm việc đều có mặt của luật sư bào chữa. Đậu Thị Huệ kêu oan, đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra lại vụ án.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, căn cứ vào các bản tự khai, bản khai có sự chứng kiến của luật sư bào chữa tại cơ quan điều tra. Căn cứ vào lời khai của các nhân chứng và những người có liên quan, HĐXX TAND cấp cao nhận định tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đậu Thị Huệ 4 năm tù về tội giết người, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật

>>> Xem thêm video vụ đánh ghen vợ kéo nhân tình của chồng đẩy xuống sông

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.