Khám phá

Chợ nổi Cái Răng nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể

01/07/2016, 07:40

Tạp chí Rough Guide của Anh đã bình chọn chợ nổi Cái Răng là một trong 10 khu chợ ấn tượng nhất thế giới.

cho noi

Ảnh minh họa

Chiều 30/6, ông Lê Minh Sơn, Phó giám đốc Sở VH,TT&DL TP Cần Thơ cho biết, ngày 9/7 tới đây Cần Thơ sẽ tổ chức Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng lần đầu tiên và đón nhận Giấy chứng nhận, Quyết định công nhận chợ nổi Cái Răng là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng sẽ bao gồm: Chương trình khai mạc, hội thi tạo hình nghệ thuật từ trái cây; Diễu hành ghe, tàu trên sông với hơn 28 phương tiện; Trưng bày hơn 20 mô hình ghe, xuồng trên sông và hơn 40 hình ảnh về các phương tiện giao thông đường thủy; Trưng bày nhiều gian hàng quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch Cần Thơ. Ngoài ra, còn tổ chức giải đua ghe vỏ composite ĐBSCL lần thứ 2 năm 2016.

Chợ nổi Cái Răng, cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 6km. Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển đã định hình văn hóa giao thương miền sông nước. Trước đó, Tạp chí Du lịch Rough Guide của Vương quốc Anh đã bình chọn chợ nổi Cái Răng là một trong 10 khu chợ ấn tượng nhất thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.