Xã hội

Chợ tạm bị cháy trong đêm ở Cà Mau gây thiệt hại thế nào?

27/10/2019, 22:11

Theo thống kê bước đầu của ngành chức năng, vụ cháy đã làm thiệt hại với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

img
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV

Chiều tối 27/10, tin từ UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, ước tổng thiệt hại ban đầu trong vụ cháy chợ tạm ở thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) hơn 2,2 tỷ đồng.

Cụ thể, qua thống kê của UBND thị trấn Sông Đốc cho thấy, vụ cháy gây thiệt hại hoàn toàn 16 quầy bán hàng của 10 hộ dân kinh doanh quần áo may sẵn, tạp hóa, ăn uống, thực phẩm đông lạnh, gạo...

Trước đó, vào khoảng 18h35 ngày 26/10, một vụ cháy xảy ra tại khu vực chợ tạm thuộc khóm 7, thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau). Ngọn lửa được xác định phát ra tại một cửa hàng chuyên bán quần áo may sẵn.

Do khu vực này là chợ tạm nên các cửa hàng được xây dựng chủ yếu bằng cây lá địa phương, bên trong chứa nhiều hàng hóa dễ cháy như thùng xốp, quần áo... nên đám cháy lan nhanh sang các quầy kế cận.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ

img

Thủ lĩnh khủng bố tàn ác nhất thế giới Abu Bakr al-Baghdadi đã bị giết

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.