Chợ Tết lớn nhất Đà Nẵng người đông như trảy hội ngày cuối năm

23/01/2020, 19:16
image

Chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) ngày cuối năm người - xe đông như mắc cửi. Nhà nhà, người người về chợ sắm Tết.

img
Con đường Lê Thanh Nghị trước chợ đầu mối Hòa Cường chật ních người và xe ngày Tết cuối năm

Ngày 23/1, chợ đầu mối Hòa Cường (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) chật cứng người về chợ sắm Tết.

Lượng hàng đổ về chợ rất lớn nhưng hầu như các mặt hàng đều được tiêu thụ hết trong ngày cuối năm. Các mặt hàng như quả sung, cau trầu, rau củ quả, hoa tết, cá, thịt... có lượng tiêu thụ mạnh.

Theo Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng, chợ đầu mối Hòa Cường không chỉ là đầu mối tập kết lớn nhất về hàng nông sản thực phẩm, đặc biệt là rau củ quả để cung cấp sỉ và lẻ cho thị trường Đà Nẵng mà còn cho các địa phương lân cận. Trung bình mỗi ngày có khoảng 300 - 350 tấn nông sản thực phẩm nhập về chợ. Ngày Tết, lượng thực phẩm nhập về tăng gấp 2 - 3 lần ngày thường; trong đó, hơn một nửa là rau, củ, quả và trái cây các loại...

Chợ đầu mối Hòa Cường còn có nhiều hộ kinh doanh buôn bán các mặt hàng tiêu dùng khác như: thực phẩm tươi sống, ăn uống, giải khát, tạp hóa... Được xây dựng năm 2005, qua 14 năm sử dụng, chợ đầu mối Hòa Cường đã trở nên quá tải.

img
Quả sung được nhiều người chọn mua về trưng Tết
img
Cau trầu trở thành món hàng bán chạy trong ngày Tết
img
Lá dong gói bánh chưng, bánh tét gần như cháy hàng...
img
Chuối tết có sức tiêu thụ mạnh
img
Mặt hàng hành tỏi tấp nập người mua
img
Hoa ngập tràn khu chợ
img
Các loại rau củ bán đắt như tôm tươi...
img
Người dân chen chân mua hoa tươi, chủ hàng không kịp đổ hàng xuống chợ
img
Mặt hàng hải sản luôn đắt khách
img
Gian hàng thịt bò luôn đông khách
img
Khu các gian hàng bán đồ gia vị cũng tấp nập khách mua
img
Các con đường quanh chợ đầu mối Hòa Cường chật cứng người và phương tiện ngày cuối năm
img
Dòng người chen chúc đổ về chợ đầu mối sắm tết

Cuối năm 2019, HĐND TP. Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết đầu tư xây dựng chợ đầu mối Hòa Phước thay thế cho chợ đầu mối Hòa Cường. Theo đó, chợ đầu mối Hòa Phước sẽ được xây dựng trên tổng diện tích đất 309.299m2 với tổng mức đầu tư hơn 817 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách TP Đà Nẵng khoảng 121,8 tỷ đồng sẽ dành cho việc giải tỏa đền bù; số tiền còn lại đầu tư hạ tầng sẽ được kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP (đối tác công tư) loại hợp đồng BOT với thời gian khai thác 40 năm.

Chợ đầu mối Hòa Phước sẽ có bãi đỗ xe container, xe tải với diện tích 18.758m2. Khu kho hàng, dịch vụ hậu cần, logistics, trưng bày, giới thiệu sản phẩm... có tổng diện tích 10.500m2. Nhà lồng chợ phục vụ kinh doanh có tổng diện tích xây dựng 66.944m2. Bãi giữ xe ôtô, xe máy có sức chứa 1.000 chiếc. Trạm xử lý nước thải và khu tập kết rác thải được xây dựng trên diện tích gần 2.500m2.

>>>Video cảnh dòng người đổ về chợ đầu mối sắm Tết trong ngày 23/1 (Ngày 29 Tết âm lịch):

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.