Pháp đình

Chờ xét xử phúc thẩm vẫn gây án hiếp dâm bé 8 tuổi

29/11/2018, 12:52

Trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, nam thanh niên lại tiếp tục phạm tội hiếp dâm.

Khanh tai toa

Khánh tại phiên tòa phúc thẩm

Ngày 29/11, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Tuấn Khanh (SN 30/9/2003, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, sáng 9/1, Khanh đến nhà ông M. để lắp ráp nhà khách. Đến nơi, thấy trong nhà chỉ còn có con gái của ông M. (12 tuổi), Khanh nổi dục vọng nên đã dùng vũ lực khống chế bé gái thực hiện hành vi đồi bại.

Trong lúc bé gái chống trả quyết liệt thì ông M. về tới, phát hiện sự việc liền bắt giữ Khanh trình báo công an.

Sau đó, TAND huyện Long Hồ đã tuyên Khanh 18 tháng tù giam. Gia đình Khanh đã có đơn đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa xét xử, Khanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Khanh 18 tháng tù giam.

Điều đáng nói, sau khi nhận bản án sơ thẩm và chờ ngày xét xử phúc thẩm, Khanh tiếp tục gây ra vụ án hiếp dâm bé gái 8 tuổi ngụ cùng địa phương vào đầu tháng 9.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.