360 độ thể thao

Choáng với giá bản quyền truyền hình SEA Games 32 tại Thái Lan

14/03/2023, 06:00

Khán giả Thái Lan có nguy cơ không được xem SEA Games 32 vì nước chủ nhà Campuchia tăng giá bản quyền truyền hình lên gần 80 lần.

Theo thông tin từ Siam Sports, Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) đang có ý định không mua bản quyền truyền hình SEA Games 32.

img

Thái Lan có thể không mua bản quyền truyền hình SEA Games 32

Nguyên nhân là do phía nước chủ nhà Campuchia tăng giá bản quyền truyền hình của kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á 2023 lên 800.000 USD (28 triệu baht).

Con số mà Campuchia đưa ra cao hơn khoảng 80 lần so với ở SEA Games 31.

Cụ thể, SAT chỉ phải bỏ ra 10.000 USD (350.000 baht) để mua bản quyền phát sóng tất cả các môn thi đấu tại kỳ đại hội được tổ chức ở Việt Nam.

Thậm chí ở SEA Games 30, số tiền mà Thái Lan bỏ ra chỉ có 5.000 USD (175.000 baht).

Trước màn tăng giá khó tin của Campuchia, Thống đốc SAT - Kongsak Yodmanee khẳng định phía Thái Lan sẽ không bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua bản quyền SEA Games 32.

“Chúng tôi vẫn đang thảo luận với Ủy ban Olympic Thái Lan. Tất nhiên giá bản quyền truyền hình phải thấp hơn nữa.

Rõ ràng, giá bản quyền SEA Games 32 đã tăng lên rất nhiều và chúng tôi không đủ tiềm lực tài chính để mua.

Giá bản quyền tăng như vậy là điều bất thường. Không chỉ Thái Lan mà các nước khác của Đông Nam Á cũng thấy như vậy.

Tất nhiên, mọi quyết định về giá cả phụ thuộc vào Ủy ban Olympic Campuchia”, ông Kongsak Yodmanee nói.

Thống đốc SAT cho biết thêm, nếu phía chủ nhà SEA Games 32 tăng giá bản quyền truyền hình lên từ 10-15% thì có thể chấp nhận được.

Trường hợp Campuchia không chịu hạ giá, đất nước xứ chùa vàng sẽ phải tính đến phương án mua theo các gói với mức rẻ hơn.

Theo tìm hiểu, bản quyền phát sóng SEA Games 32 có 3 gói nhưng các môn thi đấu được tường thuật trực tiếp sẽ ít hơn so với mua toàn bộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.