Chất lượng sống

"Choáng" với ngôi làng cấm phụ nữ độc thân dùng điện thoại di động

27/02/2016, 20:20

Tất cả những người phụ nữ sống tại ngôi làng ở Ấn Độ nếu chưa kết hôn sẽ không được phép sử dụng ĐTDĐ.

an-do-cam-phu-nu-chua-ket-hon-su-dung-dien-thoai

Tất cả những người phụ nữ sống tại ngôi làng ở Ấn Độ nếu chưa kết hôn sẽ không được phép sử dụng ĐTDĐ.

Theo thông tin trên tờ VietQ, tất cả những người phụ nữ sống tại ngôi làng ở bang Gujarat của Ấn Độ nếu chưa kết hôn sẽ không được phép sử dụng điện thoại di động hay thậm chí là cầm nó trên tay chỉ để... nghịch.

Nếu bất kỳ ai vi phạm, sẽ bị trưởng làng yêu cầu bắt giữ và xử phạt số tiền lên tới 2.100 Rs (tương đương 31 USD). Nếu một người thân muốn nói chuyện với cô gái, đây là trường hợp ngoại lệ, khi đó cha mẹ cô gái có thể đưa điện thoại di động cho cô gái trả lời. Người báo cáo cho các nhà chức trách của làng thông tin về người vi phạm lệnh cấm sẽ nhận được tiền thưởng là 200 Rs (2,91 USD).

Cũng theo thông tin trên Afamily, vị trưởng làng ở đây lý giải rằng những người phụ nữ chưa kết hôn nếu suốt ngày cắm mặt vào điện thoại để tán phét và lướt internet, sẽ chẳng làm được việc gì hay ho và khó có thể lấy chồng.

Được biết, luật lệ này đã được cả làng đồng ý. Các già làng cho rằng việc đàn ông nghiện rượu và phụ nữ sử dụng điện thoại di động sẽ gây ra nhiều phiền toái trong xã hội. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.