Pháp luật

Choáng với những vũ khí nguy hiểm của các "cẩu tặc"

17/06/2014, 14:16

Nhiều "cẩu tặc" rất manh động, sử dụng những loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm, tấn công các lực lượng chức năng và người dân.

Súng điện tự chế gây chết người

Rất nhiều vụ trộm chó gần đây, "cẩu tặc" sử dụng súng chĩa (loại súng tự chế bắn bằng mũi đinh chĩa có 3 ngạnh sắc nhọn).

Loại súng tự chế (súng chĩa) được nối với bộ kích điện gắn trực tiếp vào bình điện (Ảnh: Zing)
Loại súng tự chế (súng chĩa) được nối với bộ kích điện gắn trực tiếp vào bình điện (Ảnh: Zing)

Vào ngày 14/6 tại Củ Chi (TPHCM), một nhóm trộm chó đã dùng súng tự chế bắn về phía ba người truy đuổi, trúng vào tay người ngồi giữa, khiến nhóm này mất lái, ngã xe, dẫn đến tử vong.

Hiện 4 nghi can trong vụ án đã đến cơ quan Công an huyện Củ Chi để đầu thú. Danh tính của các nghi can là: Hồ Văn Hiếu (20 tuổi, thường trú 89/1, khu phố 6, phường 8, quận Gò Vấp), Hồ Thanh An (19 tuổi, thường trú 7/3B, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn), Phạm Ngọc Thuận (27 tuổi, thường trú 104/4B, ấp Tới Thây 2, huyện Hóc Môn), Lê Minh Hậu (19 tuổi, thường trú 5/1B, ấp Tới Thây 1, huyện Hóc Môn).

Trước đó, vào tối 25/2, Trần Văn Chánh (25 tuổi) và Nguyễn Thành Tâm (44 tuổi, cùng ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) rủ nhau đi trộm chó bán lấy tiền tiêu xài. Cả 2 mang theo bình điện, bột ớt, ná, đạn, 2 cây chĩa,... rồi điều khiển xe gắn máy rảo quanh các tuyến đường nông thôn. Khi đến ấp 3 (xã Tân Mỹ), cả 2 dùng chĩa gắn điện bắn chó thì bị người dân phát hiện, truy hô và báo công an xã. 

Trên đường trốn chạy, Chánh đâm thẳng cây chĩa vào công an nhưng không trúng ai. Xe gắn máy bị mất thăng bằng, 2 thanh niên té ngã nên bị bắt giữ. Chánh có một tiền án về hành vi Cướp giật tài sản, bị tòa tuyên 3 năm tù giam. Vừa ra trại, anh ta tiếp tục phạm tội.

Trả lời Tri thức trực tuyến, Công - một "cẩu tặc" đã giải nghệ cho biết: "Khi phát hiện con chó đi ngoài đường, một người cầm súng ngắm bắn. Mũi chĩa trúng đích thì người còn lại cắm đầu dây vào bình ắc-quy để dẫn điện giật khiến con chó bất tỉnh mà không kịp sủa”. 

Theo đó, loại súng tự chế được nối với bộ kích gắn trực tiếp vào bình điện của xe máy, máy xe càng lớn thì điện năng càng mạnh. Nếu bắn trúng người thì có thể gây bất tỉnh, thậm chí tử vong. Còn đối với những con chó nếu bị bắn trúng thì bất tỉnh, nếu may mắn được cứu thoát thì vài ngày sau, vết bắn cũng bị lở loét nghiêm trọng.

Trộm chó dùng rìu bổ vào đầu dân

Gần đây nhất, vào khuya 15/6, một nhóm trộm chó với những vũ khí nguy hiểm cũng đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, 2 kẻ trộm chó là Từ Hùng Hiếu (31 tuổi, ngụ tổ 5, ấp Hòa Long, xã Hòa An, TP.Cao Lanh) và Nguyễn Văn Dự (40 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) khai rằng ngày 15/6 cả hai chuẩn bị đồ nghề rồi đến tuyến dân cư thuộc ấp Bình Thuận (xã bình Thành, huyện Thanh Bình) trộm chó. 

Tại đây, khi Dự dùng súng bắn vào một con chó thì bị anh Trần Văn Nam (trú xã Bình Thành) phát hiện nên truy hô người dân đuổi bắt. Trên đường trốn chạy, 2 tên này đã dùng rìu mang theo bổ vào đầu anh Nam.

Cây rìu của 2 tên trộm chó chém vào đầu anh Nam
Cây rìu của 2 tên trộm chó chém vào đầu anh Nam (Ảnh: Zing)

Rất may, do tránh kịp nên anh Nam chỉ bị 2 vết thương nhẹ trên đầu và cánh tay. Ngay sau đó, hàng chục người dân chạy tới bắt giữ 2 đối tượng trộm chó, thu giữ 1 súng điện, cục biến điện, bình ắc-quy, con chó nặng 25 kg và một cây rìu.

Bình xịt hơi cay

Bên cạnh búa, rìu, một số cẩu tặc còn dùng bình xịt hơi cay tấn công lực lượng chức năng.

Chiều 5/6, Cơ quan CSĐT công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Đỗ Văn Khôi (27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. 

Trước đó, rạng sáng 4/6, Dũng và Khôi đi xe máy đến xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom) để trộm chó. Trong vòng 1 giờ, 2 "cẩu tặc" dùng súng chích điện bắt được 5 con chó rồi cho vào bao tải định tẩu thoát. 

Đúng lúc này, lực lượng công an xã Cây Gáo trên đường tuần tra phát hiện nên tổ chức truy bắt.  Bị truy đuổi quá gắt gao, 2 kẻ trộm chó phóng xe bạt mạng trên đường, tìm cách tẩu thoát. Khi công an áp sát, Dũng ngồi sau dùng bình hơi cay xịt vào lực lượng truy bắt. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của người dân trong khu vực, lực lượng công an đã bắt được 2 đối tượng.

P.V (Tổng hợp)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.