Bóng đá

"Choáng" với sân đấu U22 Việt Nam sẽ đụng độ U22 Thái Lan

22/11/2019, 07:53

U22 Việt Nam sẽ gặp Brunei, Lào và Thái Lan trên sân Binan - nơi chỉ có một khán đài với sức chứa 2.580 chỗ ngồi.

img
U22 Việt Nam sẽ gặp Brunei, Lào và Thái Lan trên sân Binan

SVĐ Binan là một trong hai nơi diễn ra các trận đấu ở môn bóng đá nam tại SEA Games 30. ĐT U22 Việt Nam sẽ có 3 trận đấu tại sân này với Brunei (25/11), Lào (28/11) và Thái Lan (5/12).

Liên đoàn bóng đá Philippines cùng với chính quyền thành phố đã xây dựng sân bóng này vào năm 2015. Mặt cỏ trên sân Binan là cỏ nhân tạo. Đặc biệt nó chỉ có một khán đài với sức chứa là 2.580 chỗ ngồi.

img
SVĐ Binan

Nhằm phục vụ cho SEA Games 30, ban tổ chức đã lắp thêm 150 ghế ở khán đài A và 600 ghế ở phía đối diện. Như vậy, tổng sức chứa của sân Binan sau khi được nâng cấp là 3.330 chỗ. Với số lượng chỗ ngồi chưa bằng 1/10 SVĐ Mỹ Đình (40.192 chỗ ngồi), chắc chắn đây là con số quá ít ỏi so với sức hút các trận đấu ở bảng B của U22 Việt Nam. Đặc biệt là trận đấu giữa Việt Nam gặp Thái Lan ngày 5/12.

Khoảng cách từ khách sạn Jen Manila của U22 Việt Nam đến sân Binan là 35,6 km, tương ứng với gần 1 tiếng rưỡi di chuyển. Ngoài ra, đường đến sân Binan không dễ dàng. Sân đấu nằm lọt thỏm trong khu vực dân cư với nhiều lối rẽ và hẻm nhỏ. Ngoài việc di chuyển, kẹt xe cũng là mối đe dọa với các đội bóng phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo này.

Theo lịch thi đấu, cả 3 trận của U22 Việt Nam trên sân Binan đều diễn ra lúc 16h. Trong khi đó, hai trận đấu của thầy trò ông Park Hang-seo trên sân Rizal Memorial gặp Indonesia (1/12) và Sinagpore (3/12) đều diễn ra lúc 20h.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.