Olympic 2021

Choáng với số tiền thưởng của VĐV Philippines giành HCV Olympic

05/08/2021, 07:00

Đô cử Hidilyn Diaz bội thu tiền thưởng khi giành HCV Olympic 2021 cho đoàn thể thao Philippines.

Tính tới hết ngày thi đấu 4/8, đoàn thể thao Philippines chưa có thêm huy chương nào.

Tuy nhiên, với tấm HCV của đô cử Hidilyn Diaz có được cách đây ít ngày, Philippines chắc chắn đã sẽ kết thúc kỳ Thế vận hội năm nay thắng lợi.

Trong lịch sử, quốc gia này chưa từng giành HCV tại các kỳ Olympic.

img

Hidilyn Diaz giành HCV Olympic Tokyo 2021

Ngoài chuẩn 200 nghìn USD, Diaz còn được thêm các khoản từ Tổng thống Duterte, cá nhân, doanh nghiệp.

Tổng tiền thưởng của Diaz dịp này ước tính toán là lên đến gần 1 triệu USD, tương đương hơn 20 tỷ đồng Việt Nam.

Số tiền trên chưa gồm một căn hộ, một nhà, một xe máy và suất bay miễn phí không giới hạn với hai hãng hàng không bản địa.

Liên quan tới vấn đề tiền thưởng, Đông Nam Á cũng tỏ ra rất chịu chơi tại Olympic năm nay.

Singapore là đoàn treo thưởng cao nhất thế vận hội với 738 nghìn USD cho 1 HCV.

Indonesia đứng thứ ba với 346 nghìn USD cho 1 HCV. Con số này của Malaysia là 237 nghìn USD.

Trong khi đó, chủ nhà Nhật Bản chỉ treo thưởng 45 nghìn USD cho VĐV bước lên bục cao nhất.

Australia, Brazil, Canada, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Serbia và Thuỵ Sĩ chỉ thưởng số tiền nhỏ.

Thậm chí, Anh, New Zealand, Na Uy, Thuỵ Điển không còn không thưởng tiền cho các thành viên đạt thành tích cao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.