Bóng đá

Choáng với thân thế "siêu khủng" của cầu thủ sắp đối đầu U23 Việt Nam

20/03/2019, 16:21

Faiq Bolkiah – người thừa kế ngai vàng của Quốc vương Brunei sẽ đối đầu với U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2018.

img
Faiq Bolkiah

Tối nay (20/3), đội tuyển U23 Brunei sẽ có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Dù được đánh giá thấp nhất bảng K, khó đủ sức giành vé đi tiếp nhưng Brunei cũng gây chú ý khi mang sang Việt Nam một cái tên hết sức đặc biệt. Đó là Faiq Bolkiah (sinh năm 1998), cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea và đang khoác áo đội trẻ Leicester City ở Ngoại hạng Anh.

Người hâm mộ còn phải ngạc nhiên hơn khi Faiq Bolkiah là hoàng tử kế vị, cháu đích tôn của đương kim Quốc vương Brunei. Anh có thể được thừa hưởng khối tài sản từ hoàng gia Brunei ước tính khoảng 15 tỷ bảng Anh (461 nghìn tỷ đồng). Bolkiah sở hữu 2.300 ôtô, 8 máy bay Boeing, 5 chiếc du thuyền cùng 500 ngôi nhà và các tòa cung điện.

Ronaldo và Messi được xem là những cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất. Cầu thủ của Juventus đứng đầu với ước tính tài sản khoảng 10 nghìn tỷ đồng. Messi xếp sau khi có khoảng 9,1 nghìn tỷ đồng. Rõ ràng, so sánh về sở hữu tài sản, Faiq Bolkiah vượt xa 2 ngôi sao hàng đầu thế giới.

Faiq Bolkiah chơi ở vị trí tiền đạo cánh và bắt đầu được gọi lên đội tuyển trẻ Brunei từ 2016. Anh cũng là ngôi sao sáng giá nhất của U23 Brunei ở giải đấu sắp tới. Tại vòng loại U23 châu Á 2020, đội bóng của Faiq Bolkiah lần lượt đụng Việt Nam (20h, 22/3), Thái Lan (17h, 24/3) và Indonesia (17h, 26/3).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.