Trong nước

Chơi kiểu “ao làng”, SEA Games 29 bị phản ứng dữ dội

28/02/2016, 09:42

Các nước Đông Nam Á đang phản ứng gay gắt trước những đề xuất của Malaysia – nước chủ nhà SEA Games 29.

dien-kinh
Điền kinh có nguy cơ không được tổ chức tại SEA Games 29

Mới đây, trong cuộc họp của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, nước chủ nhà Malaysia đã đưa ra bản danh sách tạm thời 34 môn thi đấu với 342 bộ huy chương ở SEA Games 29. Bản danh sách này ngay lập tức bị các nước trong khu vực phản ứng gay gắt.

Lý do là bởi Malaysia đề xuất cắt nhiều môn, nội dung Olympic như thể hình, canoeing, đấu kiếm, bóng đá nữ, vật, boxing nữ, cử tạ nữ, judo... Riêng điền kinh Malaysia cắt tới 8 nội dung quan trọng là: marathon (nam, nữ), chạy 10.000m (nam, nữ), 3.000m vượt chướng ngại vật (nam, nữ), 10 môn phối hợp (nam) và 7 môn phối hợp (nữ).

Liên đoàn điền kinh châu Á cảnh báo nếu Malaysia tiếp tục bảo lưu ý kiến cắt nhiều nội dung quan trọng của điền kinh, cơ quan này sẽ không cấp giấy phép để nước chủ nhà SEA Games 29 tổ chức môn này. Thậm chí, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore, Myanmar và Lào dọa sẽ không đưa đội điền kinh dj SEA Games nếu Malaysia không thay đổi.

Trong khi đó, ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết sẽ nghe báo cáo đầy đủ từ Ủy ban Olympic Việt Nam, từ đó Tổng cục có văn bản chính thức gửi tới Malaysia nhằm bảo vệ quyền lợi cho thể thao Việt Nam.

Sự việc trên một lần nữa cho thấy SEA Games vẫn chưa thể thoát khỏi tư tưởng "ao làng" vốn tồn tại bao năm qua. Nó khiến hình ảnh thể thao Đông Nam Á bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt bạn bè quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.