Pháp đình

Chống bắt quả tang "phi công trẻ" chuẩn bị "lâm trận" với vợ

29/04/2015, 06:52

Bắt quả tang tận ta vợ chuẩn ái ân với "phi công trẻ" trong chính nhà mình, nhưng người chồng đã rất kiềm chế.

phi cong tre
Cảnh “phi công trẻ” bị bắt quả tang ngay tại nhà người tình. (Ảnh cắt từ clip)

Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn video clip dài khoảng 4 phút, ghi lại cảnh “phi công trẻ lái máy bay bà già” bị người chồng tóm được đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt người xem và bình luận. Sự việc được cho là diễn ra tại xóm 8, xã Hòa Bình (Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Nhiều người dân sống tại đây kể rằng, chị C. đã có quan hệ bất chính với “phi công trẻ” từ khoảng 4 tháng nay. Dạo này còn dắt “trai lạ” về tận nhà để “hành sự” khi vắng chồng (đang lao động bên Trung Quốc).

Để tìm hiểu rõ đầu đuôi sự việc, PV Người Đưa tin đã về tận nơi xác minh sự việc. Theo ông Trần Văn Nam – Trưởng Công an xã, sự việc này là có thật và diễn ra cách đây gần một tuần. Đó là trường hợp chị Nguyễn Thị C. có quan hệ bất chính với người tình trước đó nhiều lần, nhưng tới tối ngày 23/4 vừa rồi thì bị chồng là anh Trần Văn Ch. bắt quả tang tại trận.

Ông Nam cho biết, anh Ch.(SN 1970) cùng với vợ là chị C.(SN 1974) cùng có hộ khẩu tại xóm 8, trước đây làm nghề thợ xây trong một KCN (Hải Phòng). Vợ chồng anh chị đã có ba mặt con, hai trai một gái. Trong đó có hai cháu lớn đã xây dựng gia đình và định cư ở xa quê nhưng thỉnh thoảng vẫn gửi tiền về cho bố mẹ.  Hiện anh chị còn ở với cháu nhỏ năm nay mới 10 tuổi.

Cuối năm 2014, cả hai vợ chồng anh Ch. đều làm công nhân xây dựng trong KCN. Tại đây, chị C. đã phát sinh tình cảm riêng tư với một đồng nghiệp nam là Trần Viết V.(SN 1981). Anh Ch. đã phát hiện và yêu cầu nghỉ việc không làm ở đó nữa để tránh tình trạng này. Từ sau Tết âm lịch vừa rồi, anh Ch. cũng đã đi sang Trung Quốc làm việc ở đó, để vợ ở nhà.

Xa chồng, chị C.  lén lút ngoại tình và có quan hệ bất chính với “phi công trẻ hơn mình gần chục tuổi”.

Nhận được tin báo của người nhà, anh Ch. đã bí mật trở về Việt Nam trong ngày 23/4.

Tới khoảng 19h cùng ngày, anh Ch. đã về tới nhà nhưng thấy đóng cửa, rồi đi ra ngoài ăn cơm. Tới gần 22h thì anh Ch. về nhà mở cửa rồi đóng vào như cũ. Bí mật nằm mật phục trên tầng 3 để chuẩn bị bắt sống đôi tình nhân.

Sau đó khoảng nửa tiếng, chị C. cùng với người tình V. cũng đã về tới nhà và đưa nhau lên tầng 2. Đúng lúc đó, anh Ch. chạy từ tầng 3 xuống và dùng gậy bắt quả tang vợ cùng với “bồ” của mình trong phòng. Quá bức xúc nên anh Ch. đã có một số hành vi chửi bới và đe dọa kẻ lạ mặt kia. Còn gọi cho cả chính quyền địa phương và người nhà tới chứng kiến sự việc.

Trưởng Công an xã Hòa Bình kể: “Sau khi nhận được tin báo, tôi cùng với mấy anh em trong ban công an xã đã xuống tận nơi lập biên bản sự việc. Tại đây, tôi thấy anh V. đã bị anh Ch. và người nhà bắt cởi hết quần áo, người trần như nhộng nằm ở góc sân nhưng không hề trói. Chúng tôi đã yêu cầu bà con hàng xóm và những người không có liên quan nên về nhà để Công an xã làm nhiệm vụ. Yêu cầu cả hai vợ chồng anh Ch. vào nhà để làm việc”.

Trong nhà, lực lượng công an xã đã phải dùng mọi lý lẽ thuyết phục và khuyên nhủ anh Ch. phải hết sức bình tĩnh, không được có hành động dại dột để gây hậu quả nghiêm trọng đáng tiếc sau này. Bị bắt tại trận, chị C. đã khai rằng tất cả là lỗi do mình chứ không liên quan gì người tình khi bị chồng căn vặn về việc ngoại tình cũng như tiền do các con gửi về cứ không cánh mà bay.

Ông Trần Văn Nam nói thêm, nếu anh Ch. không bình tĩnh và báo cho lực lượng công an xã tới can thiệp kịp thời thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mặc dù cũng có những lời nói đe dọa và có đánh anh V. nhưng không đến mức gây thương tích nặng.

“Bởi, theo ông ở bất cứ trường hợp nào cũng thế. Nếu phát hiện một người đàn ông khác vào tận nhà của mình để quan hệ bất chính với vợ thì ai mà chịu được chứ. Nhưng đứng dưới góc độ pháp luật, nếu manh động thì rất dễ phạm sai lầm khiến các cháu con anh Ch. chị C. sẽ khổ sau này. Rất may là anh Ch. vẫn giữ được sự bình tĩnh và tinh thần bao dung mới không gây hậu quả gì nghiêm trọng gì”, ông Nam nhấn mạnh.

Sau khi đã làm xong công tác tư tưởng, lập biên bản vụ việc và yêu cầu các bên ký vào bản cam kết sẽ không để tái phạm tình trạng này nữa. Cả hai vợ chồng anh Ch. với anh V. đều ký vào biên bản cam kết.

Hiện giờ, anh Ch. và chị C. đã làm lành với nhau chung sống hòa thuận trở lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.