An ninh hình sự

Chồng chém vợ vỡ đầu rồi uống thuốc sâu tự tử

15/12/2015, 18:37

Do mâu thuẫn chuyện gia đình, người chồng lấy búa chém vào đầu vợ nhiều nhát rồi uống thuốc sâu tự tử.

20151215_125557
Hiện trường, ngôi nhà xảy ra sự việc mâu thuẫn, chồng chém vợ rồi uống thuốc sâu tự tử.

Khoảng 14h ngày 14/12, tại một ngôi nhà nằm trên đường Nguyễn Khuyến (P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) người dân bàng hoàng phát hiện chị Phan Thị Danh (SN 1968) nằm bất động trên ghế với nhiều vết chém trên đầu.

Ngay lập tức, chị Danh được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, gọi điện trình báo lên Cơ quan Công an.

Khi công an phường Tân Lợi đến hiện trường thì phát hiện thêm anh Phan Quang Sang (SN 1969, chồng chị Danh) đang nằm bất động trong phòng ngủ, bên cạnh có chai thuốc sâu. Người dân đã nhanh chóng chuyển anh Sang lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, chiều 15/12, Bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt – Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc (Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết, bệnh nhân Sang uống quá nhiều thuốc sâu nên đang nguy hiểm đến tính mạng.

Cùng với chồng, chị Danh nhập viện với 3 nhát chém ở đỉnh đầu, 2 nhát ở vùng mặt. Sau khi phẫu thuật, chị Danh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã dần ổn định.

Được biết, vợ chồng anh Sang và chị Danh do mâu thuẫn vì chuyện tiền bạc. Sau đó, gia đình đã xảy ra cãi vã, trong lúc tức giận anh Sang đã lấy rựa chém liên tiếp vào đầu người vợ rồi uống thuốc sâu tự tử.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an tiến hành điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.