An ninh hình sự

Chồng chết, vợ nguy kịch vì mâu thuẫn gia đình

12/01/2016, 19:58

Người chồng ở Kiên Giang tiêm thuốc độc giết vợ rồi treo cổ tự tử vì mâu thuẫn gia đình.

giet-vo
Người chồng ở Kiên Giang tiêm thuốc độc giết vợ rồi treo cổ tự tử vì mâu thuẫn gia đình. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Vụ việc nghiêm trọng khiến 2 người thương vong nói trên xảy ra vào khoảng 15h chiều 11/1 tại P. Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá, Kiên Giang)

Danh tính nạn nhân tử vong là ông Trần Thanh Lộc (41 tuổi). Người nguy kịch là bà Lâm Ngọc Hiến (42 tuổi, vợ ông Lộc, cùng trú P. Vĩnh Hiệp).

Theo thông tin ban đầu, 15h ngày 11/1, khi bà Hiến đang đi làm về thì bị ông Lộc chặn đường tại dốc cầu Nguyễn Văn Cừ (nối P. Vĩnh Hiệp và Vĩnh Lạc).

Tại đây, ông Lộc đánh và dùng bơm kim tiêm loại lớn chứa thuốc trừ sâu đâm liên tiếp 4 nhát vào người bà Hiến.

Sau đó, ông Lộc về nhà, khóa cửa rồi treo cổ tự tử. Bà Hiến được đưa đi cấp cứu hiện vẫn nguy kịch. Riêng ông Lộc, khi người dân phá cửa thì phát hiện đã tử vong.

Người dân địa phương cho hay, cặp vợ chồng này thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã. Đây có thể là nguyên nhân gây ra vụ việc đau lòng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.