Điều tra

Chồng cũ đâm chết bạn trai của vợ ở Yên Bái khai gì?

30/07/2019, 15:47

Tại cơ quan điều tra, Trần Đình Khanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nguyên nhân do bực tức khi thấy anh N. gần gũi vợ cũ.

img
Đối tượng Trần Đình Khanh sát hại bạn trai của vợ cũ ở Yên Bái

Liên quan đến vụ án chồng cũ đâm tử vong bạn trai của vợ tại ki - ốt chợ ở Trạm Tấu (Yên Bái), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Đình Khanh (SN 1973, trú tại tổ 1, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu) về tội “Giết người” theo quy định tại điều 123 Bộ Luật hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Khanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 18h ngày 21/7, do bực tức anh H.P.N (SN 1975, trú tại thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu) thường xuyên có quan hệ gần gũi với vợ cũ của Khanh, đối tượng đã đến ki - ốt bán hàng của chị H. ở chợ gia súc huyện Trạm Tấu dùng dao đâm anh N.

Khi thấy nạn nhân bỏ chạy ra phía sân chợ, Khanh vẫn tiếp tục đuổi theo và đâm thêm nhiều nhát vào người anh N. khiến anh N. gục tại chỗ.

Sau đó, hắn bỏ chạy, cất dao ở quán bán phở của mình và trốn vào khu vực nuôi nhốt gia súc trong chợ, đến khoảng 22h thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh H.P.N bị đâm 8 nhát dao dẫn đến tử vong, trong đó có nhát dao chí mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.