Pháp luật

Chồng đánh vợ gãy 2 chân, 2 tay sau khi dọa tạt nước sôi

05/10/2014, 08:35

Cãi nhau với vợ, ông Quý dọa tạt nước sôi vào người vợ, rồi sau đó bất ngờ vung gậy tre đánh tới tấp khiến vợ mình phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị gãy cả 2 chân và 2 tay...

Bà H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên - Huế
Bà H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ngày 4/10, Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết đã mời ông Nguyễn Hải Quý lên làm việc và bước đầu ông Quý đã thừa nhận hành vi dùng gậy đánh vợ.

Trước đó, khoảng 7h sáng 2/10, vợ chồng ông Nguyễn Hải Quý (50 tuổi) và bà Phan Thị H. (46 tuổi, trú xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) xảy ra xích mích. Trong lúc vợ chồng lời qua tiếng lại, ông Nguyễn Hải Quý dọa sẽ tạt nước sôi vào người bà H. nếu bà H. còn cãi lại.

Sau đó, bà H. bỏ đi giặt áo quần thì ông Quý bất ngờ đến phía sau lưng bà H. và dùng cây gậy tre (dài khoảng 1m), đánh tới tấp vào người bà H.

Bà H. bàng hoàng cho biết, sau khi đánh vào lưng, ông Qúy tiếp tục vung gậy tre đánh vào chân bà H. Mặc dù bà H. dùng 2 tay ôm chặt chân và kêu la trong đau đớn rằng “gãy chân rồi, đừng đánh nữa”, nhưng ông Qúy vẫn tiếp tục dùng gậy tre đánh tới tấp. Ông Qúy chỉ dừng lại việc đánh vợ khi đứa con gái lớn phát hiện và can ngăn.

Bà H. được con gái và những người hàng xóm đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp cứu trong tình trạng  tứ chi bị gãy, mất nhiều máu, đa chấn thương phần mềm nhiều vùng trên cơ thể.

Phó Giám đốc Hệ ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Đình Khoa cho biết, qua khám tổng quát và chụp phim phát hiện nạn nhân Phan Thị H. bị gãy 2 tay, 2 chân. Ngoài ra, trên người nạn nhân còn có 2 vết rách ở tay và chân gây mất máu, cùng nhiều vết bầm tím do bị vật cứng tác động vào. Sau khi khám tổng quát, thấy các vết gãy gần nhau nên bệnh viện đã bó bột cho nạn nhân.

Trung tá Nguyễn Ngọc Diệp, Phó trưởng Công an huyện Phong Điền cho biết, sáng 3/9, Công an huyện đã mời ông Nguyễn Hải Quý lên làm việc và bước đầu ông Quý đã thừa nhận hành vi dùng gậy đánh vợ. Cơ quan công an hiện đang làm các thủ tục liên quan và tiến hành giám định mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân Phan Thị H. Sau khi có kết quả, Công an huyện Phong Điền sẽ tiếp tục xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Duy Lợi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.