Pháp luật

Chồng dùng búa đánh vợ tử vong rồi bỏ trốn vào rẫy cà phê

19/11/2016, 10:24
image

Mâu thuẫn gia đình, chồng dùng búa đánh vào đầu vợ tử vong tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

IMG_3805

Nghi can Giang Văn Mạnh tại trụ sở công an (ảnh cơ quan công an cung cấp).

Sáng nay (19/11), một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa bắt được đối tượng Giang Văn Mạnh (SN 1976, ngụ xã Cư Ni, huyện Ea Kar) nghi can dùng búa đóng đinh giết chết vợ. Nạn nhân bị đánh tử vong là bà Nguyễn Thị Khuyến (SN 1975, vợ Mạnh). 

Theo thông tin ban, vào khoảng 16h ngày 18/11, giữa Mạnh và vợ đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại. Sau đó, bà Khuyến nói sẽ bỏ về nhà bố mẹ ruột nên Mạnh bực tức đã lấy búa đóng đinh đánh mạnh vào đầu bà Khuyến làm bà gục ngay tại chỗ. Gây án xong, Mạnh đóng cửa bỏ trốn ra rẫy cà phê.

Lúc này, bà Khuyến được người dân xung quanh phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời, huy động nhiều lực lượng phối hợp với công an địa phương vây bắt nghi can. Đến khoảng 5h sáng nay, lực lượng chức năng đã bắt được nghi can Mạnh khi y đang nằm ngủ dưới gốc cà phê tại khu vực gần nhà.

Theo 1 cán bộ điều tra cho biết, Mạnh bị hội chứng Down, người chỉ cao hơn 1 mét. Mạnh có 2 con và cả đều mang bệnh tật bẩm sinh, không được bình thường.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.