Điều tra

Chồng giết vợ rồi rạch bụng tự sát ở Bình Phước

23/02/2016, 20:35

Hoàng đã bóp cổ vợ đến chết sau đó dùng dao cạo râu rạch cổ, bụng và hai tay để tự sát.

vo-chet-chong-nguy-kich-binh-phuoc
Công an phong tỏa hiện trường vụ vợ chết, chồng nguy kịch trong tiệm cắt tóc ở Bình Phước. (Ảnh: Vov)

Liên quan đến vụ vợ chết, chồng nguy kịch trong tiệm cắt tóc ở ấp 2 (Minh Lập, Chơn Thành, Bình Phước), ngày 23/2, Công an tỉnh này đã xác định được nguyên nhân và hung thủ.

Danh tính vợ chồng nạn nhân trong vụ án mạng nói trên là Nguyễn Quốc Hoàng (29 tuổi) và Trần Thị Thùy Trang (25 tuổi, cùng trú địa chỉ trên).

Theo tờ Tuổi trẻ, tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận đã bóp cổ vợ đến chết rồi tự tử. Nguyên nhân là do mâu thuẫn gia đình.

Cụ thể, sau khi kết hôn và có con chung, cặp vợ chồng này thương xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đêm 19/2, chị Trang có làm đơn ly hôn và tính dọn đồ về nhà mẹ sống. Tuy nhiên, Hoàng từ chối và hai người xảy ra xô xát.

Khi xô xát, Hoàng đã bóp cổ vợ đến chết. Sau đó, đối tượng này dùng dao cạo râu rạch cổ, bụng và hai tay để tự sát. Khoảng 10h25 ngày 20/2, vụ việc bị phát hiện và Hoàng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện, Công an tỉnh Bình Phước đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.