Xã hội

Chóng mặt sau tiêm chủng là do tâm lý

31/10/2014, 07:28

Sáng 30/10, Bộ Y tế đã có thông cáo báo chí khẳng định, hiện tượng đau đầu, chóng mặt, mệt xỉu đồng loạt xảy ra với học sinh sau tiêm chủng chỉ là phản ứng tâm lý dây chuyền...

img

Yếu tố nguy cơ là có sự kích thích tác động gây lo lắng, nữ thường gặp nhiều hơn nam, khoảng tuổi học sinh cấp hai. Triệu chứng điển hình thường là chóng mặt, buồn nôn, suy nhược, đau đầu và mệt xỉu. Tính năng điển hình là xuất hiện cấp tính, lây lan nhanh chóng.

Ngày 28/10, tại điểm tiêm trường THCS Bình Trị Đông A (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), sau khi tiêm chủng vaccine sởi - rubella khoảng 30 phút, một em học sinh của trường có biểu hiện chóng mặt, mệt xỉu, bốn em tiếp theo tại đây cũng có biểu hiện chóng mặt, lo âu tương tự. Các bác sĩ đã ngay lập tức chăm sóc thăm khám cho các em, sau thời gian ngắn sức khỏe của các em đã ổn định và trở lại bình thường trong ngày.

H.Q

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.