An ninh hình sự

Chồng tưới xăng đốt chết vợ lúc nửa đêm vì... không đưa tiền đi khám bệnh

15/02/2019, 20:59

Xin tiền khám bệnh không được, Hiệp tức giận lần tưới xăng đốt chết người vợ đang nằm ngủ lúc nửa đêm.

img
Chồng nửa đêm tưới xăng đốt chết vợ vì xin tiền khám bệnh không được. Ảnh minh họa

Báo VietnamNet đưa tin, ngày 15/2, trao đổi với PV, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ nghi can Lâm Hiệp (SN 1977, ngụ huyện Lộc Ninh) để điều tra hành vi Giết người.

Nạn nhân là là chị T.N (SN 1980, vợ Hiệp).

Theo báo Công an nhân dân, vào lúc 15h ngày 11/2, do thấy mệt trong người nên Hiệp nói chị T.N đưa tiền khám bệnh, mua thuốc nhưng chị N. không đồng ý. Sau đó, Hiệp được con gái chở đến quầy thuốc tư nhân thuộc xã Lộc Điền (huyện Lộc Ninh) để truyền dịch rồi về nhà nghỉ ngơi.

Khoảng 0h ngày 12/2, Hiệp bực tức chuyện cũ nên đã xuống nhà bếp lấy 2 chai nhựa, rồi dùng 1 đoạn ống nhựa hút xăng từ xe máy ra. Hiệp cầm 2 chai xăng đến chỗ chị N. ngủ và tưới lên mùng, lên người vợ, bật hộp quẹt đốt cháy.

Chị N. kêu cứu, bỏ chạy qua nhà mẹ ruột cách đó 20m thì được người dân xung quanh đến dập lửa. Nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng nguy kịch. Sáng cùng ngày, chị N. đã tử vong tại bệnh viện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.