Bạn cần biết

Chồng uống nhiều cà phê, vợ có thể sảy thai

28/03/2016, 19:15

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc người chồng uống nhiều cà phê cũng cũng có thể dẫn đến việc sảy thai của vợ.

does-caffeine-raise-miscarriage-risk2-28-145914161
Uống nhiều cà phê làm tăng nguy cơ sảy thai. Ảnh: Boldsky

Chúng ta đều biết rằng, cà phê là đồ uống không tốt trong thời kỳ mang thai. Hiện, các chuyên gia y tế còn cho biết, phụ nữ uống cà phê quá nhiều trong thời gian thụ thai có nguy cơ sẩy thai rất cao.

Hai tách cà phê một ngày là quá nhiều. Trong 7 tuần đầu tiên của thai kỳ, với mức uống như trên có thể làm tăng nguy cơ sảy thai. 

Theo một cuộc nghiên cứu về tác động của cà phê từ giai đoạn thụ thai cho đến các giai đoạn của thai kỳ, với hơn 300 cặp vợ chồng tham gia, có tới gần 1/3 cặp vợ chồng bị sẩy thai do uống nhiều cà phê. Thậm chí do uống nhiều cà phê trước cả thời gian thụ thai.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc người chồng uống nhiều cà phê cũng cũng có thể dẫn đến việc sảy thai. Vì vậy, các cặp vợ chồng nên tránh xa cà phê trong giai đoạn thụ thai và mang thai. 

Ngoài ra, phụ nữ mang thai ở độ tuổi ngoài 35 có nguy cơ sảy thai cao hơn. Tuy nhiên, thường xuyên uống vitamin tổng hợp trước khi thụ thai và trong quá trình mang thai giảm thiểu nguy cơ sảy thai ở một mức độ nào đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.