Hạ tầng

Chớp “cơ hội vàng” APEC 2017

15/10/2017, 07:57

Chưa đầy tháng nữa, Đà Nẵng chính thức bước vào sự kiện trọng đại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (6-11/11)...

16

Trung tâm Hội nghị quốc tế Aryna hoàn thiện sẵn sàng phục vụ APEC

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Phó trưởng Ban chỉ đạo thường trực APEC Đà Nẵng, đến nay công tác chuẩn bị APEC 2017 đã sẵn sàng. Hàng loạt công trình trọng điểm như nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn, Nhà ga hành khách quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm Báo chí APEC; đáng kể công trình InterContinental, là công trình quan trọng nhất, diễn ra sự kiện quan trọng nhất của APEC 2017, nơi gặp gỡ của lãnh đạo 21 nền kinh tế; công trình Trung tâm Hội nghị quốc tế Ariyana (Furama) nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp với hơn 1.000 tổng giám đốc các doanh nghiệp hàng đầu thế giới; Tổ hợp khách sạn Sheraton; đến việc chỉnh trang, nâng cấp hàng loạt tuyến đường nội thị…

Dự kiến có hơn 10.000 người sẽ tới Đà Nẵng dịp APEC 2017, ngoài nguyên thủ của 21 nền kinh tế còn có hàng ngàn Tổng giám đốc các tập đoàn đoàn đa quốc gia. Ông Tuấn nhấn mạnh: đây là cơ hội vàng để thành phố, doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. Đà Nẵng đã làm việc với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để thu xếp các cuộc tiếp xúc cho doanh nghiệp, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Đặc biệt, trong sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh cấp cao doanh nghiệp dự kiến có khoảng 1.000 khách mời là các Tổng giám đốc các tập đoàn đa quốc gia, Chủ tịch tỉnh, thành phố của 63 địa phương trong nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.