Đô thị

Ô tô xếp hàng chờ ra vào Thủ đô, chốt "cửa ngõ" phải mở thêm làn giải phóng

21/09/2021, 13:59

Chốt kiểm soát "cửa ngõ" Pháp Vân - Cầu Giẽ buộc phải mở thêm làn để giải phóng phương tiện trong ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách.

img

Sáng nay (21/9), ngày đầu Hà Nội áp dụng Chỉ thị 15, nới lỏng giãn cách xã hội, lưu lượng phương tiện cá nhân về các tỉnh phía Nam tăng mạnh, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục xuất hiện tình trạng ùn ứ, kéo dài khoảng 200m.

img

Nguyên nhân của tình trạng này là do những người đi xe cá nhân ra khỏi ngoại thành phải dừng lại để thực hiện xuất trình giấy tờ theo quy định như: giấy đi đường, giấy xét nghiệm âm tính Covid-19. Một số lái xe đến điểm chốt mới thực hiện khai báo y tế trên nền tảng điện tử của Bộ Công an, thời gian khai báo một lượt mất đến cả chục phút

img

Để tránh ùn tắc, một chiến sĩ CSGT được bố trí điều tiết giữa luồng phương tiện cá nhân và luồng phương tiện vận tải hàng hóa

img

Ở chiều ngược lại, trong buổi sáng, hai làn tại BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ được lực lượng chức năng mở ra phục vụ các phương tiện lưu thông. Trong đó, xe vận chuyển hàng hóa có mã QR Code luồng xanh được lưu thông xuyên suốt trên một làn. Làn còn lại, cơ quan chức năng sẽ kiểm soát, điều tiết phương tiện cá nhân vào khu vực kiểm tra y tế trước khi di chuyển vào trung tâm thành phố

img

Thời điểm 10h, lưu lượng phương tiện di chuyển hướng về trung tâm Thủ đô bất ngờ tăng cao, một số xe cá nhân lại đi sai làn quy định khiến giao thông tại trạm BOT Pháp Vân ùn ứ

img

Lập tức, lực lượng thanh tra GTVT xuống điều tiết cho các phương tiện cá nhân đi vào đúng làn

img

Làn xe thứ 3 tại trạm BOT tiếp tục được mở ra để các xe hàng hóa lưu thông. Theo một cán bộ Thanh tra GTVT, phương án mở thêm làn giải phóng phương tiện được lực lượng chức năng dự liệu trước, đặc biệt trong ngày Hà Nội nới lỏng giãn cách hôm nay. Thường ngày, tổ công tác tại chốt vẫn duy trì đều đặn 2 làn kiểm soát phương tiện. Làn thứ 3 chỉ được mở ra trong trường hợp nguy cơ ùn tắc xuất hiện.

img

Quan sát của PV Báo Giao thông, số lượng phương tiện cá nhân từ ngoại tỉnh vào Hà Nội cũng khá đông đúc trong sáng nay

img

Các phương tiện cá nhân lưu thông qua chốt kiểm dịch cửa ngõ đều được kiểm tra giấy tờ quy định và hướng dẫn vào khu vực y tế

img

Tại khu vực kiểm tra y tế, người dân có thể quét mã QR được cấp sau khi khai báo điện tử thành công trên ứng dụng khai báo của Bộ Công an

img

Những người đủ điều kiện lưu thông sẽ được lực lượng y tế đóng dấu xác nhận

img

Nhiều lái xe còn mang theo cả giấy chứng nhận tiêm vaccine

img

Ghi nhận cho thấy, tỷ lệ phương tiện quay đầu tại chốt kiểm soát cửa ngõ Pháp Vân trong sáng nay tương đối ít, chỉ một vài phương tiện không đáp ứng quy định về giấy xét nghiệm âm tính Covid-19

img

Tại chốt kiểm soát cửa ngõ khu vực cầu Phù Đổng, đại diện Đội CSGT số 7 cho biết, mật độ phương tiện sáng nay cũng gia tăng so với ngày thường. Tuy nhiên, khu vực kiểm dịch không xuất hiện dấu hiệu ùn ứ.

img

Lưu lượng xe cộ tăng cao, song, công tác kiểm soát người đi vào thành phố vẫn được lực lượng chức năng thực hiện nghiêm ngặt, hiệu quả, không để lọt những phương tiện không đáp ứng quy định vào trung tâm Hà Nội. Trong ảnh: chiếc xe ô tô cá nhân màu trắng bị một chiến sỹ CSGT ngăn lại vì không chấp hành hiệu lệnh điều tiết vào khu vực kiểm tra y tế của lực lượng CSGT.

img

Trong sáng nay, số lượng người dân từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đồ đạc lỉnh kỉnh tiến về Thủ đô với số lượng khá đông. Tất cả đều được yêu cầu xuất trình đầy đủ giấy tờ: giấy đi đường, giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 và khai báo y tế đầy đủ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.