Thể thao

Chốt ngày về nước, Xuân Trường không được đá trận đầu cùng U22 VN

12/07/2017, 05:30
image

Xuân Trường được Gangwon FC cho phép về nước hội quân sớm với U22 Việt Nam nhưng không thể thi đấu với Đông Timor.

xuan-truong-ve-nuoc-hoi-quan

Chốt ngày về nước, Xuân Trường không được đá trận đầu cùng U22 VN

Dù Gangwon FC đã nhất trí để Xuân Trường về nước dự Vòng loại U23 châu Á 2018 nhưng đội bóng Hàn Quốc chỉ muốn trả Xuân Trường 48 tiếng trước trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam (với Timor Leste ngày 19/7). Điều đó có nghĩa là Xuân Trường chỉ có thể về nước sớm nhất vào ngày 17/7.

Tuy nhiên, VFF và HLV Hữu Thắng muốn cầu thủ này về nước sớm hơn để kịp tập luyện cùng đội. HLV Hữu Thắng cho biết Xuân Trường đóng vai trò rất quan trọng tới lối chơi của U22 Việt Nam.

Sau khi trao đổi với Gangwon FC, đội bóng này đã chấp thuận cho Xuân Trường về nước sớm hơn. Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết dự kiến Xuân Trường sẽ về nước vào ngày 14/7 và có thể về sớm hơn 1 ngày nữa nếu VFF đàm phán thành công.

Thế nhưng dù về nước sớm hơn, Xuân Trường sẽ không được đá trận đầu tiên của U22 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2018 với Đông Timor hôm 19/7. Nguyên nhân là do anh đang chịu án phạt do bị thẻ đỏ ở vòng chung kết U23 châu Á 2016.

Phút 77 trong trận thua 2-3 của U23 Việt Nam trước UAE, Xuân Trường phải nhận thẻ vàng thứ 2 có phần hơi oan uổng. Trong một pha hỗn loạn trong khu cấm địa của U23 Việt Nam, tiền vệ Abdalla Ghanim Alalawi của U.A.E đã đá nối khiến bóng đập tay Xuân Trường khi đó đang án ngữ ngay trước khung gỗ đội nhà, rồi dội ra ngoài.

Thẻ đỏ này khiến Xuân Trường vắng mặt ở trận đấu khai mạc vòng loại U23 châu Á 2018 nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tới U22 Việt Nam, bởi đối thủ Đông Timor không quá mạnh. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.