Hồ sơ tài liệu

“Chú bé đứng tè” thành biểu tượng sau vụ đánh bom Brussels

24/03/2016, 08:48

Bức tượng Manneken Pis nổi tiếng giờ đây trở thành một “biểu tượng” cho tinh thần Bỉ trong cuộc chiến chống khủng bố.

 

a1
Người đàn ông này nắm chặt 2 tay và giơ lên trời tại một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ đánh bom kép ở Brussels.

 

a2
Sắc đen, vàng, đỏ của quốc kỳ Bỉ phủ lên đài phun nước Trevi tại Rome, Italy.

 

a3

Biểu ngữ “Je Suis Bruxelles" (tôi là người dân Brussels) xuất hiện nhiều tại quảng trường Place de la Bourse và các con phố, thể hiện sự đoàn kết và mạnh mẽ của người dân thủ đô Bỉ.

 

a4
Mọi người lặng lẽ xếp hàng đặt những bông hoa màu đỏ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố ở Brussels lên bậc thềm phía trước đại sứ quán Bỉ ở thành phố Moscow, Nga ngày 22/3.

 

a6
Tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công Brussels gần đại sứ quán Bỉ tại Kiev, Ukraine.

 

a5
Tháp Eiffel, thủ đô Paris, Pháp đêm 22/3 chuyển màu cờ Bỉ.

 

a7
Bức tượng Manneken Pis hay còn gọi “Chú bé đứng tè” vốn là tác phẩm điêu khắc bằng đồng nổi tiếng trên các giao lộ Rue de l’Étuve/Stoofstraat và Rue du Chêne/Eikstraat của Bỉ. Giờ đây bức tượng trở thành một “thông điệp” gửi đến những kẻ thủ ác. Dòng chữ viết: “Ta sẽ tè lên quả bom của các người”.

 

a8
Hoa, nến và phấn màu được đặt ngay ngắn trên vỉa hè ở khu tưởng niệm tại thủ đô Brussels. 

 

a9
Mọi người quỳ trên mặt đất, xếp nến tưởng niệm các nạn nhân

 

a10
Mọi người lặng lẽ cầu nguyện cho các nạn nhân, cho nước Bỉ và châu Âu.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.