Bên lề

Chủ nhà Malaysia xin lỗi vì in nhầm quốc kỳ Indonesia

21/08/2017, 08:28

Malaysia đã phải gửi lời xin lỗi tới Đoàn Thể thao Indonesia vì sự cố in nhầm quốc kỳ quốc gia này...

26

Tài liệu SEA Games in nhầm quốc kỳ Indonesia

Theo tờ En.tempo, Ủy ban Tổ chức SEA Games Malaysia (MASOC) và Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia đã phải gửi lời xin lỗi tới Đoàn Thể thao Indonesia vì sự cố in nhầm quốc kỳ quốc gia này thành quốc kỳ Ba Lan trong các tài liệu SEA Games 29.

Theo đó, quốc kỳ Indonesia bị đảo ngược, màu đỏ ở dưới màu trắng thay vì ngược lại. Được biết, chính Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Indonesia Imam Nahrawi là người phát hiện ra sai sót trên.

Không chỉ in sai quốc kỳ Indonesia, lá cờ Brunei cũng bị nước chủ nhà Malaysia thiết kế sai trong cuộc thi bơi nghệ thuật, nơi hai VĐV Brunei là Nur Hafizah Ahmad và Jacqueline Lim Guan Fan tham gia tranh tài. Tuy nhiên, phía Brunei chưa có bất kỳ phản ứng nào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.