Điều tra

Chủ nhà nghỉ bị đối tượng lạ mặt thuê phòng rồi hiếp dâm

01/07/2016, 19:31

Đối tượng lạ mặt hiếp dâm nhưng không thành, đành bỏ đi do vấp phải sự chống trả quyết liệt của chị H.

55501560-1353405835-hiep-dam

Ảnh minh họa

Theo thông tin trên báo Người Lao Động cho biết, chiều ngày 1/7 cơ quan CSĐT công an huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang tiến hành điều tra vụ hiếp dâm và cướp tài sản tại nhà nghỉ T.V (thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 ngày 27/6, một người đàn ông chưa rõ lai lịch đến thuê phòng tại số 3 tại nhà nghỉ T.V do chị L.T.T.H (32 tuổi) làm chủ. Do người đàn ông bảo chỉ nghỉ ngơi có vài tiếng nên chị không yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân.

Khoảng 1 tiếng sau, người đàn ông này kêu chị H. lên phòng với và nói vòi nước trong phòng vệ sinh không hoạt động.

Lên phòng để kiểm tra, chị H. khi vừa tới cửa nhà vệ sinh thì chị bị đối tượng đi từ phía sau dùng tay kẹp cổ, quấn băng keo dán miệng rồi đe dọa sẽ giết chị H. nếu la hét. Sau đó, đối tượng trói chân tay chị H. rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng không thành do vấp phải sự chống trả quyết liệt của chị H.

Liên quan tới vụ việc, thông tin trên báo Lao Động cho biết thêm, đối tượng không thực hiện được hành vi hiếp dâm của mình đã đi ra ngoài lấy chiếc ipad của chị H. rồi lên xe chạy đi.

Sau khi thoát được ra ngoài, chị H. đã đến Công an thị trấn Phú Mỹ trình báo vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.