Quốc tế

Chủ nhà SEA Games bị tố gây khó khăn

02/08/2017, 14:05

HLV Worrawoot Srimaka của U22 Thái Lan mới đây đã lên tiếng khẳng định chủ nhà Malaysia cố tình xếp lịch thi đấu...

24

HLV Worrawoot Srimaka

Cụ thể, có tới 3 trận các đội phải ra sân lúc 15h. Bên cạnh đó, trận mở màn đá vào ngày 15/8 thay vì 14/8 như lịch công bố ban đầu, khiến mật độ thi đấu càng trở nên dày đặc. Không chỉ bóng đá, ở môn điền kinh, BTC cũng gây khó khăn cho các đoàn tham dự khi đưa môn đi bộ vào thi đấu trong sân vận động, thay vì ngoài đường như truyền thống tại Olympic, Asiad, giải châu Á, SEA Games.

Do chủ nhà thông báo khá muộn nên các đoàn đều bị động trong việc điều chỉnh giáo án tập luyện cho VĐV. Cũng ở môn điền kinh, BTC đã hủy nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật vì không có khả năng cạnh tranh huy chương. Đây là nội dung đoàn Việt Nam nhắm HCV với sự xuất sắc của VĐV Nguyễn Thị Oanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.