An ninh hình sự

Chủ nhà vụ sập giàn giáo khiến 3 công nhân tử vong bị xử phạt 15 triệu đồng

28/06/2019, 12:22

Xây nhà vượt phép 2 tầng, chủ nhà bị xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời buộc cắt dỡ phần xây dựng trái phép.

img
Công trình nhà xây dựng vượt phép 2 tầng

Ngày 28/6, thông tin từ UBND TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ căn nhà đang trong quá trình xây dựng đã xảy ra tai nạn lao động khiến 3 công nhân tử vong.

Trước đó, khoảng 7h20 ngày 21/1, nhóm công nhân gồm: anh Nguyễn Văn U. (SN 1978, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Trần Quang K. (SN 1980, ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) và chị Nguyễn Thị Ph. (SN 1992, ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) đang đổ bê tông trần tầng 5 (cách mặt đất hơn 17m), tại công trình nhà ở thuộc khu vực ấp Vĩnh Tây 1 (phường Núi Sam, huyện Châu Đốc).

Căn nhà này là của ông Trần Văn Lật (SN 1979, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Trong lúc đang làm việc, bất ngờ giàn giáo bị sập làm cả 3 người té xuống đất. Ngay lập tức, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với ông Nguyễn Ngọc Hồ - nhà thầu và ông Nguyễn Ngọc Long - người giám sát thi công trình nói trên để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Kết quả trưng cầu giám định, nguyên nhân vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này là do công nhân đã quá chủ quan, không kiểm tra lại cấu trúc giàn giáo và giá đỡ. Các nạn nhân làm việc trong điều kiện cheo leo nguy hiểm nhưng không thắt dây an toàn, không lắp đặt sàn bảo vệ bên dưới.

Ông Hồ với vai trò là nhà thầu nhưng bỏ mặc công trình cho anh ruột là ông Long trông coi trong khi người này không có kiến thức và kinh nghiệm, không thực hiện các biện pháp an toàn lao động theo quy định từ đó dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Đối với công trình nhà, kết quả giám định cho thấy ông Lật đã xây dựng vượt phép đến 2 tầng so với quy định hiện tại là 13,6 m. Do đó cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lật với số tiền 15 triệu đồng vì xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị sai nội dung giấy phép được cấp.

Cơ quan chức năng đang tiến hành cắt tầng xây trái phép của căn nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.