Xã hội

Chủ nhân biệt phủ trùng tên con gái nguyên Phó Thống đốc NHNN

26/10/2017, 10:13

Biệt phủ rộng hàng nghìn mét tại Bình Chánh TP.HCM được cho là của con gái cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.

biet phu

Biệt phủ nằm ở huyện Bình Chánh TP.HCM có diện tích rộng hơn 2.000m2 được cho là của con gái Cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước

Hai ngày qua, dư luận xôn xao về một biệt phủ rộng hàng nghìn m2  tại TP.HCM với nhiều cây bon sai quý được cho là của ông Nguyễn Phước Thanh, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

Theo UBND huyện Bình Chánh, qua xác minh thực tế, biệt thự rộng 2.362m2 nằm trên đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh(TP.HCM) này không đứng tên vị cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước như dư luận đề cập. Cụ thể, người đứng tên trên giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất là Nguyễn Phước Thiên Anh sinh năm 1995, hộ khẩu 2C, đường Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP.HCM. Công trình được cấp phép xây dựng lần 2 có điều chỉnh quy mô vào tháng 6/2015 với diện tích hơn 876m2 tầng trệt, và hơn 467m2 tầng hầm. Công trình có đầy đủ giấy phép hợp pháp, hoàn thành vào tháng 1/2017.

Theo tìm hiểu của PV,  con của cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Phước Thanh cũng có tên Nguyễn Phước Thiên Anh, hiện cô đang du học ở Mỹ. Được biết, ông Nguyễn Phước Thanh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2017. Ông Thanh sinh ngày 23/09/1957, quê ở An Giang. Trước khi về Ngân hàng Nhà nước làm Phó Thống đốc vào tháng 7/2013, ông Thanh là Tổng giám đốc Vietcombank từ năm 2007 - 2013.

Tại Ngân hàng Nhà nước, ông Thanh được phân công các công việc, phụ trách công tác thanh tra ngân hàng; tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu; quản lý cấp phép và hoạt động các Tổ chức tín dụng; thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng… 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.