Showbiz

Chủ nhiệm phim "Gạo nếp gạo tẻ" qua đời vì ung thư đại tràng

08/06/2019, 18:30

Nghệ sĩ Phương Tần - Chủ nhiệm phim "Gạo nếp gạo tẻ" đã qua đời lúc 2h sáng 8/6 tại nhà riêng.

img
Hình ảnh của nghệ sĩ Phương Tần những ngày trên giường bệnh

Theo thông tin từ gia đình, sau thời gian dài điều trị bệnh ung thư đại tràng tại Bệnh viện đa khoa Thủ Đức, nghệ sĩ Phương Tần - chủ nhiệm phim "Gạo nếp gạo tẻ" đã qua đời lúc 2h sáng 8/6 tại nhà riêng. Hai ngày trước đó, ông rơi vào trạng thái hôn mê sâu nên đã được gia đình chuyển về nhà chăm sóc. Lễ nhập quan của nghệ sĩ diễn ra lúc 15h ngày 8/6. Sau đó, linh cữu anh được đưa đi hỏa táng sáng 11/6 tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9.

Nghệ sĩ Phương Tần bị ung thư đại tràng, phải hóa trị ba năm nay. Gần đây, bệnh di căn vào phổi và gan. Trước khi mất, anh không ăn uống được, chỉ nằm trên giường bệnh. Theo các đồng nghiệp, hoàn cảnh gia đình nghệ sĩ Phương Tần cũng không khá giả. Vợ anh trước làm nhân viên bán vé cho nhà hát, sau đó làm lao động phổ thông, con trai làm nghề điện lạnh, con gái út đang học lớp 11.

Biết tin nghệ sĩ Phương Tần qua đời, nhiều nghệ sĩ Việt bày tỏ niềm đau buồn. Trên trang cá nhân, NSƯT Ngọc Huyền đăng dòng tâm trạng: "Anh Phương Tần đã ra đi về cõi Phật. Ra đi thanh thản anh nhé! Anh đã làm tuyệt vời lắm rồi cho gia đình, cho đời và cho nghề".

Nghệ sĩ Phương Tần sinh năm 1964, anh gắn bó với làng cải lương miền Nam trong nhiều vai trò khác nhau như: phụ làm hậu đài, sau đó làm người nhắc tuồng, sáng tạo đạo cụ, chạy bối cảnh... Khi cải lương thoái trào, Phương Tần làm chủ nhiệm cho phim (tổ chức bối cảnh, ăn ở, đi lại cho đoàn làm phim, lo các việc hậu cần về giấy phép...) và nhiều việc khác. Bộ phim truyền hình thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả gần đây anh tham gia là "Gạo nếp gạo tẻ".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.