An ninh hình sự

Chủ quán bida bị chém tử vong vì... không cho khách tiền

18/03/2016, 22:13

Trong lúc đánh bida, các đối tượng xin tiền tiêu xài không được nên rút mã tấu chém hai người thương vong.

images (2)

Thương anh trai, nhảy vào can ngăn bị chém tử vong. Ảnh minh họa

Chiều 18/3, Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thành Vinh (SN 1993, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, Long An) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, chiều 17/3, Vinh và Út Cộm đến tiệm bida của anh Phan Văn Phai (ngụ ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ) chơi. Trong lúc đánh bida, Vinh và Út Cộm yêu cầu anh Phai đưa tiền để tiêu xài. Trước yêu cầu vô lý này, anh Phai lên tiếng phản đối liền bị hai đối tượng hành hung. Anh Phan Văn Trắng (SN 1985, em ruột anh Phai) thấy vậy nhảy vào can ngăn thì bị Vinh và Út Cộm rút mã tấu ra chém anh Phai một nhát trúng đầu, sau đó quay sang chém anh Trắng. Hậu quả anh Trắng bị thương nặng và tử vong, còn anh Phai được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Gây án xong, hai đối tượng bỏ đi khỏi hiện trường. Ngay sau đó, Vinh bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã Mỹ Thạnh Bắc (huyện Đức Huệ), còn Út Cộm hiện đang lẩn trốn.

Qua truy xuất hồ sơ, đối tượng Vinh và Út Cộm đều có tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.