Điều tra

Chủ quán nợ tiền cá độ, khách chết oan

09/03/2016, 20:06

Hiểu lầm Hiếu là người của ông Năm, Tài dùng dao đâm vào lưng khiến nạn nhân tử vong sau đó.

chu-quan-no-tien-ca-do-khach-bi-chem-chet
Ba bị cáo gồm: Tài, Ân và Phúc trước vành móng ngựa. (Nguồn ảnh: Người Lao Động)

Theo thông tin trên báo Người Lao Động cho biết, chiều ngày 9/3 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt 3 bị cáo liên quan đến vụ án chủ quán nợ cá độ bóng đá, nhưng thực khách tại quán bị chém tử vong tại chỗ.

Theo đó, 3 bị cáo là: Nguyễn Trung Tài ("Cu lì", SN 1992) 18 năm tù về tội giết người; Võ Duy Ân ("Sơn mắc ma", SN 1983), Phạm Tấn Phúc ("Chó ba bin", SN 1989, cùng trú tại Phú Ân Nam 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh), mỗi bị cáo 4 năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Bên cạnh đó, bị cáo Tài còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là 136 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi 2 con của bị hại mỗi cháu 2 triệu đồng/tháng đến 18 tuổi.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 19/1/2015, tại quán thịt chó Hương Loan của ông Phạm Văn Năm (trú xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang).

Tú cùng Ân, Phúc đến quán để đòi lại số tiền đã cho vay trước đó là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, trong lúc truy sát, ông Năm chạy thoát, các đối tượng quay sang hành hung một số thực khách.

Lúc này thực khách là anh Đàm Văn Hiếu (trú thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) đang cùng bạn uống rượu, bất ngờ bị một đối tượng dùng dao đâm vào lưng khiến anh gục ngã tại chỗ.

Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Trung Tài đã đến cơ quan công an đầu thú và khai chính mình dùng dao đâm chết anh Hiếu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.