An ninh hình sự

Chủ quán "thịt cầy" đi trộm chó bị dân vây bắt

22/09/2016, 18:30

Sáng 22/9, người dân trên đường Nhật Lệ (TP. Huế) đã vây bắt 2 đối tượng trộm chó bàn giao cho công an.

2- cau- tac- bi- nguoi- dan- vay- bat- cung- tang-

2 đối tượng trộm chó tại Huế bị người dân vây bắt giao cho cơ quan công an

Sáng 22/9, người dân trên đường Nhật Lệ (phường Thuận Thành, TP. Huế) đã vây bắt 2 tên trộm chó, bàn giao cho cơ quan công an.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 5h sáng cùng ngày, Nguyễn Hoàng Việt (36 tuổi, trú đường Nguyễn Biểu, TP. Huế) chở theo Đoàn Phan Đình Nhựt (28 tuổi, trú đường Hoàng Diệu, TP. Huế) dùng dây thòng lọng bắt trộm con chó khoảng 20kg trên đường Nhật Lệ.

Phát hiện hai đối tượng bắt trộm chó, chủ nhà liền hô hoán và cùng người dân trong khu vực vây bắt, bàn giao cho công an xử lý. 

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận đi trộm chó về để xẻ thịt bán tại quán thịt cho do Nguyễn Hoàng Việt làm chủ. Đáng chú ý, ngoài tang vật là dây thòng lọng cùng 1 con chó vừa bắt trộm, 2 đối tượng còn mang theo 1 chai ớt bột và 2 vỏ chai bia để "phòng thân".

Theo Cơ quan Công an, Việt đã có một tiền sự về hành vi trộm chó bị xử phạt 500.000 đồng. Nhựt có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa thụ lý xong 20 tháng tù giam và ra tù từ tháng 4/2016.

Được biết, trước đó khoảng 3 đêm, có 5 con chó của người dân khu vực nội thành Huế bị “cẩu tặc” đánh bả chết nhưng không lấy được. Người dân sau đó tự đưa đi tiêu hủy số chó chết bất thường này. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.