Pháp đình

Chủ sới bạc "Út Gà" cùng 42 đồng phạm lãnh án

25/03/2022, 13:25

Nguyễn Ngọc Thuận bị cáo buộc đã cùng 42 đồng phạm tổ chức cho người khác đánh bạc, thu lợi bất chính.

Sau nhiều ngày đưa vụ án ra xét xử, sáng 25/3, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Thuận (Út Gà) cùng 42 đồng phạm trong vụ triệt phá sới bạc “khủng” tại huyện An Phú (tỉnh An Giang) vào tháng 8/2020.

img

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh T.T

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thuận 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 2 năm tù về tội “Đánh bạc”, tổng hợp hình phạt là 7 năm tù.

42 bị cáo còn lại với mức án từ 1 năm tù treo đến 3 năm tù giam về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Gá bạc” và “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, khoảng 10h25, ngày 2/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành kiểm tra khu đất trống của bà N.T.H. ở tổ 35, ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước.

Kết quả, công an phát hiện, bắt quả tang Thuận cùng các đồng phạm đang đang tổ chức cho 79 người đánh bạc. Ngoài ra, còn nhiều người khác (không rõ họ tên, địa chỉ) tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu.

img

Hiện trường vụ việc vào ngày 2/8/2020.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, bắt người phạm tội quả tang, thu giữ nhiều tang vật cùng hơn 600 triệu đồng.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, thu giữ hơn 320 triệu đồng, 2 xe ô tô và các công cụ dùng để đánh bạc.

Qua điều tra, công an xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 8/2020, Thuận đã cùng các đồng phạm đã tổ chức 2 chiếu bạc cho nhiều người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền và thu tiền xâu...

Riêng ngày 2/8/2020, Thuận và các đồng phạm đã tổ chức cho khoảng 160 người tham gia đánh bạc với số tiền cược từ từ 6 triệu đến 100 triệu đồng/trận đá gà, 3 triệu đến 30 triệu đồng/lượt lắc tài xỉu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.