Xã hội

Chủ tịch Đà Nẵng ra công điện khẩn đối phó áp thấp nhiệt đới

09/10/2017, 17:51

Đà Nẵng yêu cầu đưa tàu thuyền trên sông Hàn vào khu neo đậu tránh trú bão, cấm neo đậu trên sông Hàn...

Da-Nang-don-luc-ung-pho-ATND

Đà Nẵng cấm tàu thuyền neo đậu, hoạt động trên sông Hàn. Ảnh: Vĩnh Nhân.

Theo công điện, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi lượng mưa đến 150mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, lũ quét ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống áp thấp nhiệt đới, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Rà soát, sơ tán dân cư ở các vùng trũng, miền núi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét đến nơi an toàn. Đặc biệt chú ý nhân dân ở các vùng ven sông, kịp thời thông báo tình hình áp thấp nhiệt đới để nhân dân chủ động ứng phó.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu Bộ đội biên phòng TP tiếp tục kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú tránh an toàn, chú ý những tàu, thuyền, phương tiện hoạt động tại vùng biển nguy hiểm; nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, tổ chức kiểm đếm, giữ liên lạc, quản lý chặt chẽ các tàu, thuyền còn đang hoạt động trên biển. Phối hợp với các ngành chức năng đưa tàu thuyền hoạt động trên sông Hàn vào khu trú tránh bão ở âu thuyền Thọ Quang và Vịnh Mân Quang. Nghiêm cấm tàu thuyền hoạt động trên sông Hàn.

Ủy quyền giám đốc Sở GD&ĐT theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới, cho học sinh nghỉ học từng vùng, từng khu vực và tổ chức học bù vào thời gian thích hợp. Sở GTVT và công an thành phố và các địa phương chỉ đạo tổ chức chốt chặn ở những đoạn đường ngập sâu, đảm bảo ATGT...

  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.