World Cup 2022

Chủ tịch đội bóng đòi hủy V-League tuyên bố "ngỡ ngàng" về tuyển Việt Nam

29/09/2021, 19:17

CLB Hải Phòng sẽ thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam nếu VFF đồng ý tổ chức hai trận vòng loại World Cup 2022 trên sân Lạch Tray.

Theo thông tin của Báo Giao thông, CLB Hải Phòng đã chính thức gửi văn bản lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đề nghị được đăng cai hai trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

img

Ông Trần Văn Hoàn, Chủ tịch CLB Hải Phòng. Ảnh Công Dụng

Cụ thể, CLB Hải Phòng muốn sân Lạch Tray tổ chức hai trận đấu với Trung Quốc ngày 1/2/2022 và Oman ngày 24/3/2022.

Văn bản của CLB Hải Phòng do Chủ tịch Trần Văn Hoàn ký cho hay, thời gian qua, đội bóng này đã tu sửa sân vận động Lạch Tray, thay mới mặt sân bằng cỏ Bermuda, lắp dàn đèn chiếu sáng tiêu chuẩn châu Âu, thay ghế khán đài, sửa phòng chức năng

Đội bóng đất Cảng cho rằng, tất cả các hạng mục đều đáp ứng yêu cầu để tổ chức các trận đấu quốc tế. Ngoài ra, Hải Phòng cũng là địa phương được đánh giá làm tốt công tác phòng dịch Covid-19.

Cũng theo văn bản được ký bởi ông Hoàn, toàn bộ kinh phí tổ chức 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam do CLB Hải Phòng chi trả, kèm theo số tiền thưởng 1 tỷ đồng cho mỗi trận đấu bất chấp kết quả.

Về phần mình, một lãnh đạo VFF cho hay sẽ phải nghiên cứu kỹ trước khi trả lời đề nghị của CLB Hải Phòng.

Ông Hoàn được chỉ định giữ chức Chủ tịch CLB Hải Phòng thay ông Nguyễn Mạnh Hùng từ tháng 4/2021.

Tuy chưa để lại dấu ấn nào đáng kể trong công tác tổ chức đội bóng nhưng ông đã gây chú ý với việc kiên quyết đòi hủy V-League 2021, giải đấu Hải Phòng đang thuộc nhóm cầm đèn đỏ.

Ngoài ra, ông Hoàn còn nhiều lần chỉ trích lãnh đạo Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thiếu năng lực, yếu kém trong điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.