Thời sự

Chủ tịch Gia Lai vào cuộc vụ dân tự ý phân lô bán nền

15/05/2018, 17:23

Khi báo chí cảnh báo phân lô bán nền ở Gia Lai có nguy cơ vỡ quy hoạch, Chủ tịch tỉnh có chỉ đạo.

20180508_123906

Một người dân lấp suối để phân lô bán nền

Ngày 15/5, một cán bộ văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu thành lập Đoàn liên ngành do sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Thanh tra sở Xây dựng, Thanh tra sở Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra tỉnh... kiểm tra việc phân lô bán nền mà Báo Giao thông nêu trong bài  "Dân lấp suối phân lô bán, nguy cơ vỡ quy hoạch ở Gia Lai". Bài viết đề cập đến tình trạng người dân ồ ạt phân lô bán nền, thậm chí có trường hợp lấp suối, lấp hồ trên địa bàn TP. Pleiku để làm mặt bằng sau đó làm đường giao thông và phân lô mục đích bán hưởng lợi.

Theo văn bản "hỏa tốc" của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm pháp luật về việc phân lô, bán nền trái phép. 

Trước đó, qua kiểm tra, rà soát, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai bước đầu phát hiện 19 khu vực được các cá nhân, tổ chức đã tách trên 1.600 lô bất hợp pháp, tập trung ở các xã, phường: Thắng Lợi, Chư Á, Chi Lăng, Yên Đỗ, Hoa Lư, Diên Phú, Trà Đa, Yên Thế...). "Và còn nhiều trường hợp chưa thể thống kê hết", báo cáo số 73 của Sở Xây dựng nhấn mạnh.

Trong diễn biến khác, thượng tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết trước phản ánh của báo chí về tình trạng một số cá nhân, tổ chức đã tự ý gom đất nông nghiệp phân lô bán nền tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố Pleiku, Công an tỉnh đã chỉ đạo cho Phòng An ninh kinh tế tổng hợp (PA81) nắm bắt vụ việc. 

Cá nhân Thượng tá Trường đánh giá, hiện thời hiện tượng "bong bóng bất động sản" đang là tình trạng chung tại nhiều tỉnh, thành trong đó có tỉnh Gia Lai. Theo chu kì 10 năm thị trường bất động sản lại hình thành bong bóng có nguy cơ bị vỡ.  Nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng thổi phồng, "lướt sóng" bất động sản để trục lợi. 

Công an tỉnh sẽ có văn bản khuyến cáo đến các tổ chức, cá nhân cảnh giác trước hiện tượng bong bóng bất động sản. Mặt khác đảm bảo môi trường kinh tế, xã hội ổn định, quy hoạch đô thị cũng như lường trước các hệ lụy và đảm bảo quyền lợi cho người dân, Thượng tá Trường thông tin thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.