Xã hội

Chủ tịch Hà Nội: Giải đua xe F1 có thể tổ chức vào cuối tháng 11

06/07/2020, 16:57

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đang đàm phán với Ban tổ chức để chặng đua F1 được tổ chức ở Mỹ Đình vào cuối tháng 11 tới.

img
Giải đua F1 tại Hà Nội đáng lẽ diễn ra vào tháng 4/2020

Phát biểu trước HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, do dịch Covid-19 nên chặng đua F1 ở khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đáng lẽ được tổ chức từ ngày 3 - 5/4 nhưng đã bị hoãn.

Ông Chung thông tin, thành phố đang xem xét việc tiếp tục tổ chức giải đua F1 này, đảm bảo an toàn về dịch bệnh. Theo ông Chung, giải đấu có thể diễn ra vào cuối tháng 11/2020.

Trước đó, từ giữa tháng 3/2020, trước tình hình dịch Covid-19, Hà Nội và Ban tổ chức giải F1 đã quyết định hoãn sự kiện F1 tại Hà Nội.

Mới đây nhất, Ban tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (F1) vừa công bố lịch thi đấu của 8 chặng đua đầu tiên từ ngày 5/7 - 6/9.

Theo quy định, một mùa giải đua xe công thức 1 (F1) đòi hỏi ít nhất 8 chặng đua. Trở lại sau dịch Covid-19, Ban tổ chức (F1) đã bàn bạc và xem xét, sau đó ấn định thời gian và địa điểm tổ chức 8 chặng đầu, tất cả đều diễn ra ở châu Âu. Cụ thể, F1 sẽ tổ chức hai chặng đầu tiên tại trường đua Spielberg của Áo vào ngày 5/7 và ngày 12/7.

Sau đó, Grand Prix Hungary sẽ diễn ra vào ngày 19/7, ở Budapest. Anh tổ chức hai chặng liên tiếp vào ngày 2/8 và ngày 9/8, đều ở trường đua Silverstone. Tiếp theo, Tây Ban Nha sẽ tổ chức chặng tại Barcelona vào ngày 16/8, thay thế cho sự kiện bị hoãn hồi tháng 5. Sau đó, chặng Bỉ sẽ diễn ra ở trường đua Spa-Francorchamps vào ngày 30/8. Chặng cuối là GP Italy tổ chức ở trường đua Monza vào ngày 6/9.

Dự kiến, chặng Hà Nội GP có thể được trở lại vào cuối năm với 2 phương án là tháng 10 hoặc tháng 11 tới. Hiện Ban tổ chức giải đua vẫn đang làm việc với UBND TP Hà Nội và các bên liên quan, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh để có thể lựa chọn được thời điểm tổ chức an toàn và phù hợp. Chặng Hà Nội GP đang đứng trước hai lựa chọn, hoặc tổ chức không có khán giả, hoặc chỉ có khán giả trong nước.

Theo thống kê, Hà Nội đã nhận được đăng ký 100.000 du khách quốc tế sang Việt Nam theo dõi F1. Nếu đóng cửa với khán giả quốc tế, Hà Nội sẽ thiệt hại một khoản không nhỏ, nhưng vẫn đỡ hơn là đóng cửa hoàn toàn. Dự kiến, khoảng trên dưới 40.000 khán giả trong nước theo dõi trực tiếp sự kiện này.

Cuối năm 2018, TP Hà Nội chính thức trở thành quốc gia thứ 34 trên thế giới đăng cai tổ chức chặng đua F1.

Chặng đua F1 Vietnam Grand Prix ở Hà Nội có chiều dài là 5.565 m với 22 góc cua. Đường đua này có một phần nằm trong khuôn viên của Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng, chạy qua một phần đường Lê Quang Đạo, đường Lê Đức Thọ… Đặc biệt, đường đua có góc cua 360 độ hay đoạn thẳng dài lên tới gần 1,6 km, nơi các tay đua có thể tăng tốc đạt tới tốc độ tối đa 335 km/h.

Thời gian qua, Ban tổ chức đã hoàn thành nhiều công trình phục vụ chặng đua F1, trong đó khu vực dành cho khách VIP, khu vực kỹ thuật (dài khoảng 300m) xây với cấu trúc 3 tầng, có 36 khoang phục vụ các đội đua, 4 khoang dành cho Liên đoàn Ô tô quốc tế, Pit-stop, khán đài 80.000 chỗ ngồi đạt chuẩn…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.