Chính trị

Chủ tịch Khánh Hòa nhận thiếu sót trong phòng, chống dịch Covid-19

04/05/2021, 18:05

Ngày 4/5, tại TP. Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp báo thường kỳ tháng 4.

img

Dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 125.000 lượt khách du lịch đến nghỉ dưỡng, tham quan, vượt xa con số dự kiến 70 ngàn lượt khách.

"Chúng ta vừa trải qua kỳ nghỉ lễ 4 ngày. Vừa nghỉ nhưng vừa lo phòng chống dịch. Trước hết, tôi xin nhận thiếu sót mà Thủ tướng Chính phủ đã phê bình, nhắc nhở về công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa qua", Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân nói.

Ông Tuân cũng đề nghị chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố; giám đốc các sở, ngành phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, rút kinh nghiệm sâu sắc những thiếu sót thời gian qua. Yêu cầu mọi người dân khi ra đường phải đeo khẩu trang. Cấm tập trung đông người, tổ chức ăn uống trên vỉa hè, bờ biển.

Từ 18h ngày 2/5, tỉnh Khánh Hòa đã kích hoạt hệ thống phòng chống dịch; tạm dừng hoạt động quán bar, vũ trường, mát xa, trò chơi điện tử. Các địa phương đã thành lập các tổ công tác để tăng cường tuyên truyền, xử lý người dân và du khách không thực hiện quy định “5K” tại nơi công cộng

Trước đó, vào ngày 2/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn về phòng chống COVID-19 khi xuất hiện tình huống mới, phức tạp hơn.

Trong cuộc họp này, Thủ tướng nêu rõ, mấy ngày qua, qua theo dõi phản ánh của người dân, báo chí, các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, TP. Đà Nẵng chưa thực hiện nghiêm các quy định về 5K, nhất là đeo khẩu trang và giãn cách xã hội; yêu cầu các tỉnh, thành phố này phải chấn chỉnh ngay.

Theo tỉnh Khánh Hòa, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 125.000 lượt khách du lịch đến nghỉ dưỡng, tham quan. Con số này vượt xa 70 ngàn lượt khách mà tỉnh Khánh Hòa dự kiến. Hiện tỉnh Khánh Hòa đang điều trị 40 trường hợp mắc Covid-19 là người nhập cảnh, đang cách ly, theo dõi hơn 1230 trường hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.