Bóng đá

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan thừa nhận Việt Nam "trên cơ"

17/05/2019, 13:07

Chủ tịch FAT thừa nhận Thái Lan gặp thách thức khi các đối thủ tại King's Cup 2019 đều có thành tích cao hơn.

img
Chủ tịch FAT thừa nhận đối thủ của Thái Lan tại King's Cup 2019 đều có thành tích cao hơn

Ngày16/5, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã tổ chức cuộc họp với toàn bộ HLV của các cấp độ đội tuyển để lập và phân công kế hoạch chuẩn bị cho các sự kiện bóng đá nằm trong FIFA Days sẽ diễn ra trong tháng 6 tới.

Chủ trì cuộc họp, Chủ tịch FAT ông Somyot Poompanmoung đặc biệt nhấn mạnh vào King's Cup 2019 sắp tới. Theo đó, ông Somyot thừa nhận cả 3 đối thủ của Thái Lan là Việt Nam, Curacao và Ấn Độ đều có thành tích cao hơn. Do đó, đội bóng xứ Chùa Vàng không thể bất cẩn.

"Tuy nhiên, đây là cơ hội tốt để các cầu thủ và HLV chứng tỏ bản thân rằng chúng ta đang trở thành một tập thể mạnh hơn, khát khao và tươi mới hơn. Chúng ta có thể vượt qua những thử thách này nếu mọi người cùng quyết tâm, không để ra sơ suất nào", ông Somyot nói.

Tại King's Cup 2019, sau khi bốc thăm, Việt Nam gặp Thái Lan, còn Ấn Độ gặp Curacao. Hai trận đấu diễn ra vào ngày 5/6. Hai đội thắng vào chung kết, hai đội thua tranh hạng ba, cùng vào ngày 8/6.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.