Xã hội

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: CSGT là “mặt tiền” của Thủ đô

26/01/2017, 18:45
image

Chiều 26/1 (tức 29 Tết), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, chúc Tết Phòng Cảnh sát Giao thông, CATP Hà Nội.

cap

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Phòng CSGT Hà Nội vào ngày 29 Tết. Ảnh: Việt Hưng

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước nói: Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Thủ đô chính là “mặt tiền” của Thủ đô Hà Nội.

Đón tiếp đoàn công tác của Chủ tịch nước có ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ của lực lượng công an TP. Hà Nội.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, CATP Hà Nội đã báo cáo sơ bộ với Chủ tịch nước về kết quả công tác trong năm 2016 và một số nhiệm vụ trong năm 2017.

tdq

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Hà Nội. Ảnh: Việt Hưng

Sau khi gợi mở một số phương án nhằm giải mã bài toán trật tự ATGT đô thị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng về những kết quả của lực lượng CSGT đã đạt được. Ông nói: Thủ đô Hà Nội là “mặt tiền” của đất nước, còn lực lượng CSGT là “mặt tiền” của Thủ đô Hà Nội, cần tiếp tục xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSGT Thủ đô ngày càng đẹp hơn trong mắt mọi người, trong mắt bạn bè quốc tế khi đến thăm và làm việc tại Hà Nội.

Xem thêm video về Cảnh sát giao thông Hà Nội:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.