Xã hội

Chủ tịch phường bị ông Đoàn Ngọc Hải đề xuất điều chuyển

18/09/2017, 07:25

Phó chủ tịch UBND Q.1, TP.HCM xác nhận việc ông sẽ làm đề xuất điều chuyển công tác Chủ tịch phường Cầu Ông Lãnh.

11

Bãi xe hết phép từ tháng 1/2017(kéo dài cả 100m2 tại đường Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh) vẫn ngang nhiên hoạt động

Nguyên nhân do tối 16/9, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục dẫn đầu đoàn liên ngành quận 1 xuống đường chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Tại tuyến đường Cô Bắc, thuộc phường Cầu Ông Lãnh, vỉa hè bị người dân bày đồ đạc, bàn ghế, xe đẩy... tràn xuống vỉa hè buôn bán, gây mất trật tự và mỹ quan đô thị.

Cũng tại tuyến đường này, bãi giữ xe hoạt động lộn xộn, kéo dài hơn 100m và chiếm gần hết vỉa hè. Khi kiểm tra, đại diện bãi xe chỉ trình một giấy phép hoạt động hết hiệu lực tháng 1/2017. Bức xúc trước tình trạng này, ông Hải cho hay sẽ đề xuất chuyển công tác chủ tịch phường. 

“Giấy phép bãi xe hết hạn 8 tháng mà ngang nhiên hoạt động lộn xộn. Chỉ những vấn đề này là tôi đã đủ làm đơn đề xuất chuyển công tác chủ tịch phường Cầu Ông Lãnh chứ chưa kể đến việc để nhà hàng Biển Dương 3 liên tục tái chiếm vỉa hè thời gian trước”, ông Hải nói. Được biết, nhà hàng Biển Dương 3 trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh đã nhiều lần bị đội trật tự kiểm tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè tuy nhiên vẫn tiếp tục tái chiếm.

Trước đó, ngày 7/9, ông Đoàn Ngọc Hải cũng đã gửi báo cáo đề nghị Thường trực Quận ủy Q.1, Ban thường vụ cùng Chủ tịch UBND Q.1 xem xét luân chuyển ông Trần Trọng Nghĩa, Phó chủ tịch UBND phường Tân Định về công tác tại Phòng Quản lý đô thị Q.1, do chưa hoàn thành nhiệm vụ xử lý lấn chiếm vỉa hè.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.