Tài chính

Chủ tịch PVEP đảm nhận vai trò Tổng Thư ký ASCOPE

30/11/2019, 09:33

Ông Trần Hồng Nam, Chủ tịch PVEP chính thức đảm nhận trọng trách Tổng Thư ký ASCOPE nhiệm kỳ 2019 – 2024.

img
Lễ bàn giao nhiệm vụ TổngThư ký ASCOPE giữa Công ty Dầu khí Quốc gia Thái Lan và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tối 29/11, trong khuôn khổ các hoạt động của Kỳ họp thứ 45 Hội đồng Dầu khí các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Council on Petroleum - ASCOPE) đã diễn ra lễ bàn giao nhiệm vụ TổngThư ký ASCOPE giữa Công ty Dầu khí Quốc gia Thái Lan (PTT) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam). Theo đó, ông Trần Hồng Nam, Chủ tịch PVEP chính thức đảm nhận trọng trách Tổng Thư ký ASCOPE nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tại buổi lễ, ông Nopporn Chuchinda - Tổng Thư ký ASCOPE nhiệm kỳ 2014 - 2019, đại diện cho PTT, đã bàn giao quyền điều hành cho tân Tổng Thư ký nhiệm kỳ 2019 - 2024 là ông Trần Hồng Nam - Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVEP, đại diện cho PetroVietnam.

Nghi thức được thực hiện dưới sự chứng kiến của Tổng Giám đốc PetroVietnam Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc PTT Chansin Treenuchagron và các thành viên Hội đồng ASCOPE cùng các đại biểu của 10 công ty dầu khí quốc gia, cơ quan quản lý dầu khí các nước ASEAN tham dự kỳ họp.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên PetroVietnam đảm nhận vai trò Tổng Thư ký trong lịch sử hình thành và phát triển của ASCOPE. Điều này thể hiện sự hội nhập sâu rộng, vai trò tích cực của PetroVietnam và các đơn vị thành viên trong cộng đồng dầu khí khu vực Đông Nam Á, song hành với vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trong ASEAN.

img
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa PetroVietnam và PTT

Hội đồng Dầu khí các Quốc gia Đông Nam Á - ASCOPE với thành viên là các công ty dầu khí quốc gia, cơ quan quản lý dầu khí quốc gia của các nước ASEAN, được thành lập ngày 15/10/1975, nhằm thúc đẩy việc hợp tác về lĩnh vực năng lượng dầu khí trong khu vực. PetroVietnam là thành viên của ASCOPE từ năm 1996.

Phát biểu tại sự kiện, tân Tổng Thư ký ASCOPE Trần Hồng Nam cho biết, chương trình hành động của Hội đồng nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ chú trọng tăng cường giao lưu đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư giữa các thành viên trong khu vực có mức tăng trưởng nhu cầu năng lượng đến 60% trong 15 năm qua. ASCOPE cũng cần ưu tiên giải quyết các vấn đề như đối phó với biến đổi khí hậu; sự sụt giảm trữ lượng dầu khí và tài nguyên năng lượng; việc chuyển đổi cơ cấu năng lượng để hỗ trợ phát triển bền vững; ứng dụng khoa học công nghệ và thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0 để khai thác dầu khí hiệu quả và thân thiện với môi trường nhất.

Ông Trần Hồng Nam có học vị Tiến sỹ Dầu khí và từng giảng dạy nhiều năm tại Đại học Tổng hợp New South Wales - Sydney, Australia. Công tác cho ngành Dầu khí Việt Nam từ năm 2007, ông đã kinh qua nhiều vị trí chuyên môn và từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Biển Đông POC trước khi được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.