Hạ tầng

Chủ tịch Quảng Nam "lệnh" sửa đường trong tình huống khẩn cấp

10/12/2020, 21:06
image

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có chỉ đạo sửa chữa, khắc phục đường giao thông trong "tình huống khẩn cấp" ở vùng sạt lở, cô lập sau mưa lũ.

img

Con đường DH vào xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam sau những đợt mưa lũ bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện nay, việc đi lại của người dân hết sức khó khăn, cơ bản người dân phải đi bộ và xe máy.

Chiều 10/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký ban hành quyết định về tình huống khẩn cấp khắc phục sạt lở tuyến đường giao thông địa phận xã Phước Thành, Phước Lộc (huyện Phước Sơn) sau những đợt thiên tai, mưa lũ tàn phá.

Hiện tuyến đường ĐH1, ĐH2 vào xã Phước Thành, Phước Lộc đã được khắc phục đảm bảo giao thông bước 1, tuy nhiên, nguy cơ sạt lở núi, đứt đường, chia cắt giao thông tiếp tục diễn ra. Đường cứu nạn vào hiện trường tìm kiếm 4 người dân mất tích ở Phước Lộc vẫn tiếp tục được thông tuyến.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND huyện Phước Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan khoanh vùng các đoạn tuyến đang bị sạt lở, hư hỏng và có nguy cơ sạt lở cao; thiết lập hành lang an toàn, lắp đặt biển báo khu vực sạt lở và vận động nhân dân di dời ra khỏi vùng sạt lở để đảm bảo an toàn.

Đồng thời, khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn, xây dựng có đủ năng lực để tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện các dự án khẩn cấp nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định khác có liên quan, đảm bảo an toàn dân cư, cơ sở hạ tầng.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, nguồn vốn thực hiện hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, vốn ngân sách tỉnh Quảng Nam và các nguồn vốn hợp pháp khác.

img

Người dân gùi bộ hàng cứu trợ cho nhân dân vùng bị cô lập, chia cắt.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, tuyến đường ĐH1 dài 40km, đi qua 4 xã (Phước Đức, Phước Chánh, Phước Kim, Phước Thành), trong đó đoạn Phước Kim-Phước Thành dài 10km hiện nay đang bị hư hỏng nghiêm trọng. Tuyến đường với 23 điểm sạt lở, khối lượng khoảng 97.500m3, hư hỏng taluy âm dài khoảng 400m và hư hỏng 4 cống tròn, 5 cầu bản, mặt đường bong tróc, rãnh dọc hư hỏng trên 90%.

Ngoài ra, đường bị xỏi lở, hư hỏng toàn bộ nền, mặt đường đoạn tuyến dài khoảng 600m. Hiện tuyến đường giao thông huyết mạch lên các xã vùng cao bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Xã Phước Thành có hơn 2.000 người bị ảnh hưởng.

Tuyến đường ĐH2 (Phước Thành - Phước Lộc) dài 10,21km, hiện nay đang bị hư hỏng nghiêm trọng với 30 điểm sạt lở, khối lượng khoảng 70.000m3; 5 cầu bản và 2 cống tròn bị cuốn trôi hoàn toàn.

Hư hỏng toàn bộ đoạn tuyến dài khoảng 500m và một số cống tròn trên tuyến; mặt đường, rãnh dọc hư hỏng trên 5.000m, hư hỏng ta luy đường dài khoảng 1.000m. Hiện tuyến đường giao thông huyết mạch lên các xã vùng cao bị chia cắt, cô lập hoàn toàn, có hơn 1.000 người dân bị ảnh hưởng.

Từ giữa tháng 9 đến tháng 11 năm 2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão, lũ gây thiệt hại hết sức nặng nề về người, tài sản. Nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội bị hư hỏng nghiêm trọng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại các huyện miền núi.

Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, quốc lộ, tỉnh lộ và các đường liên xã, liên thôn bị sạt lở, hư hỏng gây chia cắt; các công trình trường học, bệnh viện, trạm y tế bị hư hỏng nặng; hàng trăm km kè, kênh mương, công trình thủy lợi, bờ sông, bờ biển bị hư hỏng, sạt lở, gây khó khăn cho công tác khắc phục, cứu trợ, cứu hộ cứu nạn. Thiên tai khốc liệt, dồn dập nên thiệt hại rất nặng nề, ước tính thiệt hại về kinh tế trên địa bàn tỉnh gần 11.000 tỉ đồng.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các địa phương chịu ảnh hưởng nặng của bão, lũ vừa qua tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Các địa phương cần chủ động sử dụng ngân sách địa phương, ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân, xây dựng nhà tạm đối với những hộ có nhà bị sập, trôi, chưa có mặt bằng ổn định; sửa chữa, khôi phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của người dân, các cơ sở y tế, trường học, điện, nước sạch sinh hoạt, đường giao thông trong khu dân cư, thủy lợi…

>> Video cận cảnh đường giao thông vào vùng sạt lở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam:

img

Cận cảnh đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước ngày chính thức vận hành thử

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.