Trong nước

Chủ tịch SJC tiếp tục làm sếp bóng đá

25/03/2014, 13:50

Với tỷ lệ bầu chọn lên tới 60/62 phiếu, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vừa trúng ghế Chủ tịch VFF khóa VII.

Đại hội VFF khóa VII đã khai mạc sáng nay, ngày 25/3/2014 tại Hà Nội. Trong bài phát biểu của mình, Quyền Chủ tịch VFF khóa VII Lê Hùng Dũng đã đưa ra một số định hướng phát triển bóng đá trong những năm tới. Trong đó, có một số điểm đáng chú ý như: coi việc hợp tác với Liên đoàn bóng đá Nhật Bản là giải pháp lâu dài để học tập kinh nghiệm làm bóng đá chuyên nghiệp, chú trọng công tác đào tạo trẻ, thu hút khán giả đến sân…

Đây có thể coi cương lĩnh tranh cử vì ông Dũng là ứng viên duy nhất cho chức danh Chủ tịch khóa VII. Và, không có gì bất ngờ, ông Lê Hùng Dũng nhận được tới 60 phiếu ủng hộ trên tổng số 62 người bỏ phiếu.

Ông Dũng sinh năm 1954, hiện là Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Ông Dũng tham gia bóng đá từ năm 1997. Cuối năm 2013, ông làm Quyền Chủ tịch VFF khi ông Nguyễn Trọng Hỷ từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

Đại hội VFF khóa VII sẽ tiếp tục làm việc chiều nay, bầu ra 3 Chủ tịch phụ trách các mảng: Tài chính, Chuyên môn và Truyền thông - Đối ngoại. 

Đáng chú ý khi cuối buổi sáng nay, do ông Lê Văn Thành xin rút nên ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, sẽ là ứng viên duy nhất cho chức danh Phó Chủ tịch VFF phụ trách Tài chính.

Dự kiến, cuối buổi chiều, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ có buổi làm việc với toàn bộ 17 Ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa VII tại Văn phòng Chính phủ.

Liên Nhi

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.